Học đường

Cập nhật: 5 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học do diễn biến phức tạp của mưa lũ

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định ra thông báo hỏa tốc cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng

Ngày 16/10, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có công văn gửi các phòng giáo dục và các trường, trung tâm trực thuộc về việc “ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ”.

Theo đó, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 17/10/2020 (thứ Bảy) để các đơn vị, trường học khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra.

Các trường rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống mưa, gió lớn theo các văn bản chỉ đạo của Sở.

Cập nhật: 5 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học do diễn biến phức tạp của mưa lũ Ảnh 1
Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại TP. Đà Nẵng khiến địa phương này phải ra thông báo hỏa tốc cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa

Tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả và báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) về Sở qua Hệ thống thông tin chính quyền điện tử hoặc tin nhắn, Zalo trước 16 giờ ngày 17/10/2020 để tổng hợp. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo về Sở để được hướng dẫn xử lý.

Nghệ An

Sáng ngày 14/10, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi đến trường. Cụ thể, học sinh mầm non của tỉnh đã nghỉ học từ sáng 14/10, học sinh Tiểu học và THCS học hết buổi sáng, bắt đầu nghỉ từ buổi chiều cùng ngày. Thời gian nghỉ sẽ kéo dài đến khi có thông báo tiếp theo.

Thừa Thiên – Huế

Trước tình hình phức tạp của thời tiết trong khi địa phương vừa mới trải qua tình hình lũ nặng, Thừa Thiên - Huế đã cho phép học sinh nghỉ học. Cụ thể trong sáng ngày 16/10, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã ra công văn thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 17/10, đối với các vùng thấp trũng và có nguy cơ lũ lụt, sạt lỡ thì cho nghỉ học từ đầu giờ ngày 16/10.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 2342/SGD&ĐT-VP ngày 14/10/2020 của Sở GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của địa phương về khắc phục lũ lụt, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn cho học sinh. Đề nghị lãnh đạo các Phòng GD-ĐT theo sát tình hình diễn biến bão lũ ở địa phương để có sự chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện các phương án phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra.

Tổ chức vận động tự nguyện trong cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ những đau thương, mất mát, hy sinh các chiến sĩ, tướng lĩnh, cán bộ và nhân dân; gia đình các nạn nhân bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua và chung tay chia sẻ những khó khăn thiệt hại của học sinh, đồng nghiệp những trường đang trong vùng bị ngập lũ chưa thể tổ chức dạy học được.

Cà Mau

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong những ngày mưa to, đường ngập, nguy hiểm đến sự an toàn của học sinh. Theo Sở GD-ĐT tỉnh, tùy vào tình hình cụ thể, các trường có thể tự quyết định.

Sở cũng chỉ đạo các trường có kế hoạch tổ chức dạy bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học. Tính đến thời điểm này, đã có 2 địa phương của tỉnh Cà Mau là huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh cho học sinh được tạm nghỉ học.

Trước đó, mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày liên tục đã làm mực nước dâng cao kỷ lục. Không chỉ nhà cửa người dân bị ngập mà hàng chục ngàn ha lúa đang trong thời gian thu hoạch có nguy cơ bị thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm ngập nhiều điểm trường và các tuyến đường nông thôn, không đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như giáo viên khi đến trường.

Cập nhật: 5 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học do diễn biến phức tạp của mưa lũ Ảnh 2
Một trường học ở Thừa Thiên Huế bị nước lũ bủa vây

Kiên Giang

Để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn tỉnh trước tình hình mưa lũ gây ngập nước, Sở GD-ĐT Kiên Giang đã quyết định cho học sinh ở hơn 70 trường học trên địa bàn được nghỉ học trong thời gian 3 ngày, từ ngày 15 - 17/10.

Cụ thể toàn bộ học sinh các khối mẫu giáo, tiểu học và THCS trên huyện Vĩnh Thuận và U Minh Thượng; 1 trường THCS và THPT Minh Thuận của huyện U Minh Thượng, 6 trường ở huyện An Minh và toàn bộ học sinh khối mầm non của huyện Giồng Riềng được nghỉ học tạm thời do trường lớp bị ngập nước, không đảm bảo điều kiện học tập, giảng dạy.

Sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết, trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tổ chức bảo quản tài sản tránh để ngập; dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đón học sinh vào học lại. Dự kiến học sinh sẽ được sắp xếp để học bù lại vào các tuần tiếp theo.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất