Học đường

Cận cảnh trường đại học đẹp như khách sạn 5 sao, mỗi bước đi là có một tá ảnh như fashionista

T.H
Chia sẻ

Bạn là một tín đồ "sống ảo", luôn tìm kiếm những khung hình Instagram thật "chất" nhưng lại quá bận rộn với việc học tập nên chẳng vi vu được đâu xa, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện tại. Bài toán nghe có vẻ khó tìm ra lời giải nhưng mọi thứ sẽ trở nên thật đơn giản nếu bạn là sinh viên trường ĐH FPT TP.HCM. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần dạo một vòng quanh campus là chúng mình có thể thu về ngay một album với cả trăm bức hình lung linh hết ý.

Chẳng cần thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không phải tốn sức chỉnh màu, chỉ cần đặt chân đến ĐH FPT TP.HCM là bạn đã có sẵn một studio tự nhiên với rất nhiều background “sống ảo”. Nổi bật với kiến trúc xanh độc đáo, trải dài trên diện tích sàn lên đến gần 30.000m2, campus ĐH FPT TP.HCM được lấy cảm hứng xây dựng từ những ngọn núi xanh sừng sững giữa lòng thành phố.

3 “đỉnh” cao nhất của trường lần lượt tại tầng 11, tầng 9 và tầng 6, tạo nên một khối thiết kế trùng điệp, được cấu thành từ những vật liệu bền vững như đá tự nhiên, gỗ, bê tông trần kết hợp giải pháp vi khí hậu.

Đứng ở bất kỳ đâu trong trường, sinh viên cũng có thể chiêm ngưỡng màu xanh thiên nhiên dịu mát, những khung cửa sổ rực rỡ sắc hoa hay hồ nước bát ngát hương sen…

ĐH FPT TP.HCM còn sở hữu vườn treo lạ mắt với hơn 1.000 cây xanh xen kẽ giữa các lớp học. Không gian xanh mát, giao hòa duyên dáng với thiên nhiên này khiến sinh viên có cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày khám phá một công viên xanh, thậm chí là một khu rừng nhiệt đới.

Không chỉ mang lại hiệu quả cao về thẩm mỹ, những mảng xanh còn rất hữu ích khi giúp các tòa nhà chắn ánh nắng, giảm nhiệt độ không khí lưu thông, đem tới không gian xanh mát, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH FPT TP.HCM.

Lối kiến trúc hướng đến sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên còn tạo ra một môi trường trong lành, thư thái và dễ chịu để thầy trò trường F thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khuôn viên bên ngoài xanh tươi mát mắt, mỗi giảng đường, phòng học bên trong ĐH FPT TP.HCM cũng là một điểm “check-in” cực xịn nhờ hệ thống cơ sở vật chất sang chảnh, tiện nghi.

Thư viện trường không làm sinh viên “ngộp” trong sách vở, mà đem đến cảm giác thoáng đãng với tầm nhìn rộng, hướng ra khoảng xanh giữa sân trường.

Phòng Student Club - Nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ sinh viên với sắc màu rực rỡ, khắc họa rõ nét “chất” riêng là nơi lui tới thường xuyên của các bạn sinh viên trường ĐH FPT TP.HCM sau mỗi giờ học.

Dàn nhạc cụ được trường đầu tư cho các bạn sinh viên tha hồ thể hiện tài năng nghệ thuật. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngay tại đây, chúng mình có một bức hình ghi lại khoảnh khắc đang luyện tập cùng dàn nhạc cụ chất lượng, khán giả xung quanh là bạn bè, thầy cô.

Không gian “Anh quốc trong lòng Đại học FPT” – Little UK với cách bài trí đậm chất “xứ sở sương mù”, đảm bảo chỉ cần bước vào là bạn sẽ có cả trăm góc hình “sống ảo”.

Nguyên tắc duy nhất bạn phải tuân thủ khi bước vào không gian Little UK đó là sử dụng 100% tiếng Anh. Đây là nơi sinh viên ĐH FPTcó thể học tiếng Anh bằng rất nhiều cách thức như giao tiếp với thầy cô nước ngoài, thực hành, vui chơi hay hoạt động nhóm.

Đặc biệt, ĐH FPT TP.HCM còn có cả những góc hình vừa có thể chơi vừa chụp hình “ảo diệu” như khu vực bàn cờ vua “siêu to khổng lồ”, khu tập luyện bóng bàn, phòng gym để luyện rèn thể chất… Tất cả những việc bạn cần làm là tự tin “thả dáng”, còn lại background xịn đẹp cứ để ĐH FPT TP.HCM lo.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất