Học đường

Cận cảnh dàn xế hộp đắt tiền đưa các thí sinh Hà Nội tới điểm thi vào lớp 10 trường chuyên

Hồng Minh
Chia sẻ

Tại điểm thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam chiều 3/6, rất nhiều bạn thí sinh được bố mẹ "hộ tống" đến trường bằng các loại xế hộp sang trọng.

Sáng nay 3/6, kết thúc 2 môn thi chung cuối cùng là Ngoại ngữ và Lịch sử của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, nhiều thí sinh ra về trong niềm vui và sự phấn khởi.

Chiều 3/6, các thí sinh ở Hà Nội tiếp tục cạnh tranh suất vào trường chuyên. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại điểm thi ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, có rất nhiều em học sinh được bố mẹ “hộ tống” đến trường bằng các loại xe sang.

Các phụ huynh đưa con em tới điểm thi từ sớm. Chiều nay, các em thi Ngữ Văn, Toán, Tin học và Sinh học với giờ làm bài là 150 phút/bài thi.

Một nam sinh được người nhà “hộ tống” bằng xe hơi tới điểm thi.

Thêm một thí sinh được bố mẹ đưa bằng ô tô đến điểm thi.

Nam sinh này cũng được bố mẹ đưa đón bằng ô tô sang trọng.

Tranh thủ trước khi vào phòng thi, bố mẹ dặn dò các thí sinh bình tĩnh và chúc các em làm bài thật tốt.

Có thể thấy, khá nhiều xế sang đưa đón con em đến điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trong buổi thi chiều 3/6.

Những học sinh đăng ký thi vào các trường chuyên vẫn phải tham gia dự thi 3 môn không chuyên bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Các môn chuyên thi theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ chuyên thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết.

Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, Hà Nội có 4 trường chuyên và trường có lớp chuyên gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 12 lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 11 lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Trường THPT Chu Văn An có 10 lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tiếng Pháp.Trường THPT Sơn Tây có 9 lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh.

Những chiếc xe sang đậu trước cổng trường.

Sự lo lắng hiện trên gương mặt thí sinh.

Ngày 4/6, thí sinh Hà Nội tiếp tục thi các môn chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh. Ngày 5/6, thí sinh dự thi chương song bằng dự thi các môn Toán bằng tiếng Anh, Vật lý bằng Tiếng Anh, Hóa học bằng Tiếng Anh và Tiếng Anh. Ngày 18/6, thí sinh dự thi chương song bằng sẽ dự phỏng vấn trực tiếp vào trường.

Chia sẻ

Bài viết

Hồng Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất