Bộ GD&ĐT đã gửi phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 tới các đại biểu đến từ hơn 200 trường đại học, học viện tại Hội nghị Giáo dục đại học diễn ra sáng 18/9.
Bộ GD&ĐT đưa ra hai phương án là bỏ hoặc tiếp tục xét học bạ. Năm nay, khoảng 852.000 em đăng ký xét tuyển, tỷ lệ dùng điểm học bạ là 42,4%. Còn lại là xét bằng điểm thi tốt nghiệp (39,1%) và 15 phương thức khác.
Xét học bạ, thường là điểm 3-5 học kỳ từ lớp 10 đến 12, phổ biến từ năm 2016. Chừng 5 năm qua, đây là cách tuyển sinh chủ đạo với khoảng 40-50% tổng số thí sinh nhập học, song gây tranh cãi. Theo VnExpress, nhiều chuyên gia, đại biểu quốc hội kiến nghị bỏ vì thấy mất công bằng khi không có chuẩn chung, có thể dẫn đến "chạy điểm". Tuy nhiên, không ít đại học đưa dữ liệu cho thấy nhóm này có kết quả học không kém thí sinh đỗ bằng điểm thi.
Từ năm 2023 trở về trước, Bộ GD&ĐT nhiều lần bác kiến nghị bỏ xét tuyển bằng học bạ. Lý do là theo Luật Giáo dục đại học, các trường được tự chủ tuyển sinh. Vấn đề được Bộ cân nhắc gần đây, khi điểm chuẩn học bạ ở các đợt xét tuyển sớm cao "chót vót", thậm chí 30/30. Các trường tranh thủ tuyển nhóm này để lấp đầy chỉ tiêu, khiến điểm chuẩn các phương thức khác lên cao.
Trong phiếu thăm dò, Bộ còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh. Trao đổi với Vietnamnet, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết: "Năm nay, 849.544 thí sinh đăng ký, tổng cộng có 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển là vô cùng lớn. Công nghệ thông tin vẫn có thể xử lý được, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ gây nên lãng phí nếu thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng không xác định".
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho hay, năm 2025, có 16 trường đại học đã xảy ra sai sót trong việc thao tác, có sự cố kỹ thuật việc xác định điểm sàn ảnh hưởng đến gần 1.000 thí sinh xét tuyển đại học 2025. Song, đến thời điểm này, tất cả các thí sinh đã xác định nhập học vào nguyện vọng mình đăng ký hoặc nguyện vọng kế tiếp nếu thực sự trúng tuyển. "Tuy vậy, việc này cũng ảnh hưởng đến những trường khác và số thí sinh gặp vấn đề", ông Thảo nói.
Năm nay, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Tất cả xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm với một số phương thức như các năm trước.
Đến nay, khoảng 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng nhưng chỉ gần 625.500 xác nhận nhập học. Điểm chuẩn với hệ đại học từ 13 đến 30. Trung bình là 19,11, giảm 3 so với kỳ tuyển sinh năm ngoái.
6 ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung, cùng ở Đại học Huế và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa của Học viện Quân y.
Ngay sau đợt tuyển đầu tiên, hàng chục trường đã thông báo xét bổ sung, chủ yếu bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp. Bộ cho phép tuyển bổ sung đến tháng 12.