Mới đây, trên một diễn đàn có đông đảo sự tham gia của các thành viên mạng xã hội, đã và đang rôm rả bàn luận về một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một bé gái trong lúc đi học về.
Theo đó, bé gái đi bộ trên vỉa hè thì bị một gã đàn ông tiếp cận. Gã này tiến đến ôm, hôn và có hành động khiếm nhã với bé gái. Xong xuôi, gã còn vẫy tay chào bé gái rồi mới rời đi. Về phần bé gái, do còn quá nhỏ chưa hiểu rõ sự việc gì nên bé không có sự phản kháng. Toàn bộ sự việc này được camera an ninh trong tiệm làm đẹp ghi lại.
Chủ tiệm làm đẹp chia sẻ đoạn clip kèm lời cảnh báo đến phụ huynh: "Dù gần hay xa, bố mẹ cũng nên bỏ chút thời gian để đi đón con em đi học về đi ạ. Chứ thế này tội các em nhỏ chưa biết gì?".
Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình vô cùng phẫn nộ trước hành vi xấu xa của người đàn ông; đồng thời, bày tỏ sự thương xót, cảm thông với bé gái trong trường hợp này.
Bên cạnh đó, sự việc này tiếp tục một lần nữa là một lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh cần quan tâm, sát sao đến con cái mình hơn. Bên cạnh đó, cha mẹ nên dành thời gian để giáo dục giới tính, hướng dẫn con cái nhận diện các tình huống xấu để kịp thời ứng phó, phản ứng khi cần thiết.
Bố mẹ nên hướng dẫn con những kỹ năng nào để con cái tự biết bảo vệ bản thân?
Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, việc trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ bản thân là điều không thể thiếu. Trước hết, cha mẹ cần dạy con nhận diện nguy hiểm, biết phân biệt đâu là tình huống an toàn và khi nào cần tránh xa. Bên cạnh đó, trẻ nên được rèn luyện kỹ năng từ chối và kêu cứu khi cảm thấy không thoải mái, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến người lạ hoặc xâm phạm cơ thể.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống cơ bản như tìm kiếm sự giúp đỡ, ghi nhớ thông tin liên lạc khẩn cấp cũng rất quan trọng. Ngoài ra, trong thời đại số, cha mẹ cũng cần hướng dẫn con cách sử dụng internet an toàn, biết bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các nguy cơ trên mạng.
Quan trọng hơn cả, hãy tạo cho con sự tin tưởng để sẵn sàng chia sẻ với gia đình khi gặp vấn đề, bởi đó chính là “lá chắn” vững chắc nhất giúp trẻ tự bảo vệ mình.