Học đường

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng?

Phương Linh
Chia sẻ

Từ đầu tháng 12, thông tin sân chơi Thiết kế áo lớp mùa 3 chính thức trở lại cùng giải thưởng tiền tỷ với chủ đề “Bản sắc” đã gây xôn xao khắp cộng đồng học sinh. Teen THPT cũng nhanh chóng “bắt trend”, đua nhau khoe chất riêng với ý tưởng căng cực.

Đa sắc - Nhiều bài thi đậm cá tính 

Tham gia cuộc thi dành riêng cho học sinh THPT thế hệ Z, các bạn ấy không chỉ gây ấn tượng bởi gout thẩm mỹ, khả năng thiết kế typography mà còn mạnh dạn mang đến nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo, khẳng định cá tính: viết code lên áo lớp; “We not just GEN Z. We are GrEeN Z” - truyền tinh thần dám thay đổi để dẫn đầu xu hướng… 

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 1
Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 2
Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 3

Kèm với đó là nhiều thông điệp ý nghĩa, thể hiện quan điểm riêng cùng chiều sâu đáng được công nhận của các bạn ấy. Nguyễn Phúc Bằng - đại diện lớp 12A1, THPT Phan Văn Hòa (Vĩnh Long) chia sẻ: “Có thực mới vực được… nguyện vọng 1, đó là slogan của lớp mình. Cuối cấp rồi, chạy deadline nhiều giúp chúng mình tạo nên "thực" - thực lực để đạt được nguyện vọng 1. Nhưng quay cuồng với bài tập, rồi những dự định cho tương lai, chúng mình muốn nhắc nhở về sức khỏe nữa, "thực" cũng là ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để nắm chắc nguyện vọng 1”!

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 4
Slogan “chất lừ” của tập thể 12A1 - THPT Phan Văn Hòa (Vĩnh Long)

Hay như với tập thể 11 Chuyên Tin, THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) là một slogan quen thuộc của “dân IT”, khi một đoạn lỗi vô tình trở thành tính năng độc đáo: “That's not a bug. That's a feature! - chúng mình tin không ai hoàn hảo cả, và đôi khi chính điểm yếu, lại trở thành sự độc đáo của mình. 11 Chuyên Tin chỉ có 23 thành viên, số lượng khá hạn chế để tham gia hoạt động, phong trào. Nhưng có sao? Chính số lượng ít giúp chúng mình có thêm thời gian để quan tâm, và hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn”.

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 5
Tập thể 11 Chuyên Tin - THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) trở lại sau giải Thông điệp ấn tượng mùa thi trước

Biệt đội mentor “hùng hậu”

Theo từng chặng của cuộc thi, Thiết kế áo lớp 2022 mang đến “tips and tricks” hữu ích, đến từ các thí sinh mùa trước, các sinh viên tài năng thế hệ Z - với trải nghiệm thực tế và tâm lý, thấu hiểu những khó khăn và mong muốn của các bạn học sinh hơn ai hết!

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 6

Từ mảng Thiết kế - Thời trang, Ý tưởng - Phát triển nội dung, đến Sáng tạo album, Video - Social media đều được ban tổ chức cuộc thi list tên các mentor đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng với các team áo lớp. Mở đầu, ban tổ chức đã trao ngay bí kíp tạo một thiết kế đẹp do mentor Trần Anh Khoa, sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH chia sẻ:

“1. Xác định ý tưởng, nội dung, thông điệp mà mình hướng đến (Ở đây là BẢN SẮC của tập thể lớp các bạn đó!)

2. Sắp xếp bố cục sao cho hợp lý.

3. Chọn ra những hình ảnh phù hợp để đưa vào thiết kế

4. Chọn font chữ, màu sắc phù hợp với chủ đề”.

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 7

Ngoài ra, anh bạn mentor này cũng không quên nói thêm: “Một chút lưu ý là ngoài yếu tố "mãn nhãn", thiết kế của các bạn phải rõ nghĩa, nhìn vào hiểu được liền, đó chính là thiết kế hiệu quả. "Nêm nếm" thêm một chút phá cách, một chút cập nhật xu hướng sẽ tạo ra những điều độc đáo và ở đó mang đậm màu sắc mà các bạn muốn trao”.

Lý giải về chủ đề vừa mới vừa lạ - “Bản sắc”, cô bạn Lê Ngọc Phương Linh, thành viên Biệt đội mentor cho biết: “Có thể là một màu sắc, một môn thể thao, một loài động vật, hay những thứ mù mờ xa xăm như vũ trụ, ước mơ... mà các bạn yêu thích, thể hiện đầy đủ những phẩm chất và cá tính lớp mình. Những đề tài quen thuộc này khi biến hóa phù hợp với hình ảnh lớp bạn, đã khiến BẢN SẮC lớp mình đã hiện ra "siêu chân thật" rồi đó”.

Và quả thật, như lời mentor Lê Ngọc Phương Linh - đại diện “Ngôi vương” áo lớp mùa 2 chia sẻ: “Việc các bạn tham gia cuộc thi này có thể là sự mở đầu cho nhiều cuộc thi khác nữa. Mình tin là, nhờ có "vốn liếng" được xây dựng, hình thành trong quá trình tham gia "cuộc chơi" này, lớp chúng mình sẽ phần nào gắn kết với nhau và "phát hiện " ra nhiều BẢN SẮC mới lạ của nhau đấy”, ngại ngần gì mà không tham gia ngay và luôn tại bitly/DangkyTKAL các teen ơi!

Thiết kế áo lớp 2022: 'Bản sắc' là đề bài gì mà teen THPT nháo nhào chạy đua ý tưởng? Ảnh 8

Cuộc thi Thiết kế áo lớp 2022 do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức, đã trở thành sân chơi quen thuộc, hoành tráng cho học sinh THPT trên cả nước 03 năm qua.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 Giải Nhất 20 triệu đồng; 01 Giải Nhì 15 triệu đồng; 01 Giải Ba 10 triệu đồng; 03 Giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng; 01 Giải Trường có tổng số lượng tác phẩm nhiều nhất và tỉ lệ lớp tham gia cao nhất 05 triệu đồng; 03 Giải khuyến khích, mỗi giải 05 triệu đồng.

Với các lớp đạt giải Nhất – Nhì – Ba, các thành viên sẽ nhận học bổng trị giá lần lượt là 60 - 40 - 30 triệu đồng khi theo học tại HUTECH; Trường có lớp đạt giải cao sẽ nhận 5 triệu đồng cho Quỹ khuyến học. 

Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt, học bổng và hiện vật ước tính hơn 6,5 tỷ đồng.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.hutech.edu.vn/cuocthiaolop

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất