Học đường

Bài văn tả ông bố với loạt tật xấu hằng ngày khiến các bà mẹ phá lên cười vì quá chân thực

Phương Linh
Chia sẻ

Thật không quá lời khi nói rằng "muốn xả stress hãy tìm tới các bài văn của các bé tiểu học". Mới đây, các bậc phụ huynh vừa mới chia sẻ một bài văn của một bé gái tiểu học với đề tài tả về bố. Bài văn này khiến dân mạng lập tức chú ý bởi những lời lẽ chân thực đến mức rất nhiều người vợ sau khi đọc xong bài văn đều thấy bóng dáng ông chồng mình ở đó.

Bài văn tả bố có nội dung như sau: "Nhà em có nuôi một ông bố, bố em tên là Nguyễn Đức Cảnh, bố 35 tuổi. Bố em rất đẹp trai: mũi lợn, mồm rộng, mắt híp. Bố em rất giỏi, làm ba việc cùng một lúc, bố vừa đi vệ sinh, vừa xem điện thoại vừa hút thuốc. Ở nhà bố mẹ cãi nhau như chém chả. Bố cũng nấu cơm giúp mẹ. Ăn xong bố cũng thích rửa bát. Bố trồng một vườn hoa hồng để tặng mẹ. Bố bảo mẹ em phúc 10 đời mới lấy được bố. Bố dạy em học, đi xe đạp, thả diều. Em yêu bố em". 

Bài văn tả ông bố với loạt tật xấu hằng ngày khiến các bà mẹ phá lên cười vì quá chân thực Ảnh 1
Bài văn tả bố của bé gái tiểu học gây chú ý MXH

Có thể thấy, bé gái hằng ngày đã quan sát rất kỹ người bố của mình cả về ngoại hình lẫn như hoạt động thường diễn ra. 

Mặc dù nhận xét bố đẹp trai, nhưng những chi tiết bé gái tả sau đó khá kỳ cục: mũi lợn, mồm rộng, mắt hít. Chưa kể, khen bố rất giỏi nhưng lại tả những thói quen không mấy hay ho: "vừa đi vệ sinh, vừa xem điện thoại, vừa hút thuốc". Tiếp đó, bé gái còn thẳng thừng "bóc phốt" bố mẹ "cãi nhau như chém chả". Thậm chí, ông bố hiện lên trong mắt nhiều người có một chút "chua ngoa" bởi câu nói với vợ: "Phúc 3 đời mới lấy được làm chồng".

Tuy nhiên, phần khiến ông bố mát lòng mát dạ nhất có lẽ là đoạn văn phía sau. Bé gái liên tục khen bố nào là nấu cơm giúp mẹ, nào là thích rửa bát, lại còn trồng hoa tặng mẹ, dạy bé gái học hành, tập xe và thả diều. Chốt câu lại, bé gái còn khẳng định "em yêu bố em".

Hình ảnh về bài văn này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước sự thật thà, dễ thương của bé gái này. 

Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng, bên cạnh sự hài hước thì các ông bố, bà mẹ cũng cần chú ý nhiều hơn đến những hành động hay lối cư xử với nhau hằng ngày, bởi lẽ, trẻ con sẽ ghi nhớ và bắt chước các hành động, thói quen của người lớn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và nhận thức của các con. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất