Học đường

Bài toán tiểu học với phép tính '5+2 =7' không được cô giáo công nhận gây tranh cãi

Phương Linh
Chia sẻ

Phép tính này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân mạng tranh cãi dữ dội. Có người cho rằng, học trò đã làm đúng nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đáp án mà cô giáo chữa lại mới hợp lý.

Mới đây, một phép tính trong bài toán dành cho lứa tuổi tiểu học đã khiến các phụ huynh thắc mắc, còn dân tình thì được dịp tranh cãi dữ dội.

Cụ thể, đề bài toán yêu cầu: “Quan sát tranh viết phép cộng vào ô trống”. Bài toán được minh họa bởi các hình con thỏ đặt trong 2 hình khối. Trong hình tròn có 5 con thỏ và 2 con thỏ còn lại được đặt trong khối hình mũi tên. 

Bài toán tiểu học với phép tính '5+2 =7' không được cô giáo công nhận gây tranh cãi Ảnh 1
Bài toán lớp 1 khiến phụ huynh tranh cãi

Sau khi đọc yêu cầu bài toán này, vì đề bài yêu cầu viết phép tính cộng nên học trò đã đưa ra phép tính 5+2 =7. 

Những tưởng với kết quả này, học trò sẽ được điểm số tuyệt đối, tuy nhiên, kết quả của cô giáo lại là 7-2=5.

Ngay sau khi bài toán này xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được cư dân mạng đưa ra bàn luận.

Theo đó, có người cho rằng, trong bài toán này, học sinh đã làm đúng theo yêu cầu đề bài, do đó, phép tính 5+2=7 là hoàn toàn chấp nhận được. 

Tuy nhiên, có người lại cho rằng, vì hình vẽ minh họa chỉ mũi tên đi ra nên tượng trưng cho phép trừ. Do đó, đáp án cô giáo đưa ra mới là chính xác.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng khuyên phụ huynh, trong trường hợp này nên trao đổi trực tiếp với giáo viên để tìm ra lời giải đáp thích đáng. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất