Học đường

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, nhìn lối giáo dục của phụ huynh mới đáng nể

Theo Huyền Trang
Chia sẻ

Hai ái nữ Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, mà còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc.

Cô con gái lớn, thường được biết đến với biệt danh Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh). Ở tuổi trăng rằm 16, Thảo Linh sở hữu chiều cao vượt trội  hơn 1,70m. Khả năng nói tiếng Anh của Thảo Linh rất tốt và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, Thảo Linh còn thích nấu ăn, làm vườn cùng mẹ. 

Mới đây, nữ doanh nhân Dạ Thảo đã đăng tải bức thư do cô con gái đầu gửi ba mẹ vào ngày sinh nhật của MC Quyền Linh đã nhận về không ít lời ngợi khen. Trong thư, Thảo Linh đã xin lỗi vì vô tư không quan tâm nhiều đến ba mẹ và hứa sau này sẽ thành công để chăm sóc, bù đắp cho ba mẹ Điều này thể hiện cô bạn là một người sống tình cảm, hiếu thảo và rất yêu gia đình của mình.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, nhìn lối giáo dục của phụ huynh mới đáng nể Ảnh 1
Cô con gái lớn, thường được biết đến với biệt danh Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh). Nguồn Ảnh: Instagram của nhân vật 

Nếu như cô chị Thảo Linh sở hữu vẻ ngoài mong manh, dịu dàng thì cô em út Hạt Dẻ, (tên thật là Mai Thảo Ngọc) lại có ngoại hình năng động, tinh nghịch hơn. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng Thảo Ngọc không hề kém cạnh chị hai khi tiết lộ chiều cao của bản thân khoảng 1,68m - 1,69m. Học ở môi trường quốc tế nên khả năng tiếng Anh của bé út Thảo Linh cũng rất tốt. Trong nhiều trường hợp, MC Quyền Linh còn nhờ các con mình phiên dịch giúp.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, nhìn lối giáo dục của phụ huynh mới đáng nể Ảnh 2
Cô em út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc). Nguồn Ảnh: Instagram của nhân vật 

Suốt 10 năm qua, cả 2 cô con gái MC Quyền Linh đều học tại ngôi trường có mức học phí đắt đỏ bậc nhất TP.HCM, Trường trường Quốc tế Anh Việt - British Vietnamese International School (BVIS). Ngôi trường có trụ sở tại 28 quốc gia trên thế giới, chương trình giảng dạy từ bậc mầm non đến phổ thông với 3 học kỳ/năm. 

Theo thông tin trên website chính thức, mức học phí thấp nhất là 202,6 triệu đồng cho học sinh mầm non và cao nhất là 489,9 triệu đồng cho học sinh lớp 13 (học sinh cuối cấp), và nhiều khoản thu kèm theo khác. Càng học lên cao, tiền học phí lại càng tăng với nhiều khoản phí phụ khác như. gia đình nhà MC Quyền Linh mỗi năm đều tốn khoảng 1 tỷ tiền học phí cho con. 

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, nhìn lối giáo dục của phụ huynh mới đáng nể Ảnh 3
Hai cô con gái MC Quyền Linh đều học tại ngôi trường có mức học phí đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Nguồn ảnh: FB MC Quyền Linh

Dù khối lượng công việc hàng ngày rất lớn nhưng Quyền Linh và Dạ Thảo luôn đặt việc giáo dục con cái lên hàng đầu. MC Quyền Linh luôn dạy con gái thực hiện lối sống giản dị, không phô trương, hào nhoáng mà đề cao sự hợp lý tiết kiệm. Anh cũng từng chia sẻ không muốn con mình đặt chân vào showbiz quá sớm, điều anh mong muốn là  đề cao việc giáo dục nhân cách cho các con trước khi trở thành người được công chúng quan tâm. 

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, nhìn lối giáo dục của phụ huynh mới đáng nể Ảnh 4
Gia đình của MC Quyền Linh. Nguồn ảnh: FB MC Quyền Linh

Mặc dù gia đình giàu có, nhưng anh không bao giờ nuông chiều con gái, thậm chí còn có nhiều phương pháp dạy con sống tiết kiệm. Để con thấu hiểu cuộc sống khó khăn, không phải lúc nào cũng đầy đủ vật chất. Anh từng để cho những đứa trẻ ngủ dưới đất, ăn cơm với nước tương, nằm quạt thay điều hòa như những đứa trẻ nhà nghèo. Trong khi các cậu ấm cô chiêu của sao Việt thường được ba mẹ bảo bọc, cưng chiều thì  MC quốc dân lại có cách dạy con rất khác.

Để hai con có cơ hội thấu hiểu hơn những mảnh đời bất hạnh, từ đó, rèn luyện sự yêu thương, biết đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống. Quyền Linh thường để hai con cùng tham gia trong các chương trình từ thiện. Anh để hai con tận mắt chứng kiến, tự thân trải nghiệm để biết quý trọng sức lao động, trân trọng người khác. 

Từ nhỏ, Anh đã tập để các con biết yêu thương lẫn nhau, yêu thương cha mẹ, người thân, bạn bè. Có yêu thương thì ta mới biết chia sẻ, quan tâm, chăm sóc mọi người. Quyền Linh quan niệm rằng: “Phụ nữ là phải ấm áp từ bên trong rồi mới mang sự ấm áp ấy đến cho người khác. Thế nhưng, những tình cảm đó cũng phải được lý trí dẫn dắt, để khi cần cũng phải biết xử sự cương quyết và mạnh mẽ".

Phương pháp dạy con của Quyền Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hy vọng rằng khi được hưởng những điều kiện giáo dục tốt nhất cùng sự dạy dỗ nghiêm khắc của vợ chồng Quyền Linh, hai cô bạn Thảo Linh và Thảo Ngọc sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong học tập.

Chia sẻ

Theo

Huyền Trang

Tin mới nhất