Học đường

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2022: Khiêm nhường hơn sau khi 'leo núi' trở về

Theo Kinh tế & đô thị
Chia sẻ

Vũ Nguyên Sơn, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội- Amstedam, Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi chặng đường leo núi ngoạn mục, phong cách thi đấu tự tin, hết mình, fairplay.

Thành công nhiều mục tiêu

Vũ Nguyên Sơn tâm sự, giống như nhiều “nhà leo núi” khác, em biết đến, yêu thích và đam mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ hồi cấp 1. Kể từ đó, em luôn ao ước sau này lớn lên có thể trở thành thí sinh tham dự chương trình để được xuất hiện ở trường quay, vượt qua các thử thách kiến thức, khám phá giới hạn của bản thân và làm quen với nhiều người bạn cùng chí hướng, cùng mục tiêu trên khắp mọi miền tổ quốc.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2022: Khiêm nhường hơn sau khi 'leo núi' trở về Ảnh 1
Vũ Nguyên Sơn đã cống hiến và thi đấu hết mình, giữ phong độ tốt trong trân chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (Ảnh:  Nam Nguyễn)

Trải qua không ít thử thách, em đã chạm đến ước mơ của mình, trở thành một trong bốn “nhà leo núi” tham gia trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Với 185 điểm trong một màn thi đấu bùng nổ, gay cấn, đầy bất ngờ, Vũ Nguyên Sơn đã giành ngôi vị Á quân của Olympia năm thứ 22. Nhìn lại chặng đường leo núi, em cho rằng mình đã cống hiến và thi đấu hết mình, giữ phong độ tốt, vì vậy em hài lòng và không hối tiếc trước những gì mình đã thể hiện.

Đến với Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Vũ Nguyên Sơn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có chiến lược ôn luyện rất bài bản với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bè bạn. Ý thức rõ, kiến thức trong Chương trình mang tính tổng hợp, đòi hỏi thí sinh phải hiểu biết sâu rộng và am hiểu ở nhiều lĩnh vực nên em tự khoanh vùng, xác định các kiến thức phù hợp, trọng tâm để ôn luyện nhưng cũng không bỏ sót các nội dung kiến thức thú vị, mới mẻ. Em lập kế hoạch, lên danh sách tài liệu và có lịch trình ôn thi từng giai đoạn khác nhau để đáp ứng cả việc học, cả việc thi. Đặc biệt, trước trận chung kết, em thường xuyên đi tham quan các khu di tích lịch sử, đọc nhiều sách, giữ tinh thần thật thoải mái, tránh căng thẳng để đạt phong độ cao nhất trước khi “leo núi”.

Á quân Vũ Nguyên Sơn bộc bạch, Olympia mang đến cho em trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ và đó là những giây phút hiếm hoi em có được. Trước mỗi trận đấu, em không đặt mục tiêu thắng mà là chơi hay, chơi đẹp để sau nhìn lại sẽ thấy đó đúng là những kỷ niệm đáng nhớ của thanh xuân và để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Chính bởi vậy, em đã có các trận đấu cống hiến và đẹp mắt nhất có thể.

Học hỏi từ 3 bạn chơi nhiều phẩm chất đáng quý

Mục tiêu đặt ra ban đầu của Vũ Nguyên Sơn khi tham dự Olympia là có thêm nhiều bạn mới cùng chí hướng thì Sơn đã hoàn toàn toại nguyện khi giờ đây em đã có có một cộng đồng Olympia với mạng lưới toàn cầu, tại nhiều quốc gia và duy trì kết nối tốt để hỗ trợ cho em nhiều thông tin và cơ hội phát triển trong tương lai.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2022: Khiêm nhường hơn sau khi 'leo núi' trở về Ảnh 2
Vũ Nguyên Sơn tại buổi Giao lưu- tọa đàm “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp” (Ảnh: Phạm Hùng)

Chia sẻ về 3 bạn đồng hành tại vòng chung kết, Vũ Nguyên Sơn cho biết: Mỗi bạn chơi đều có những phẩm chất quý và em học hỏi từ các bạn được rất nhiều. Với Đặng Lê Nguyên Vũ là sự tự tin, chắc chắn, nhanh nhạy; với Vũ Đình Tùng là sự bình tĩnh, không nản chí khi bị đặt trong tình thế bất lợi còn với Bùi Anh Đức là tinh thần lạc quan, dù gặp hoàn cảnh nào vẫn tiến lên không ngừng.

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng nhất, được cho là xuất sắc nhất của Vũ Nguyên Sơn trong trận chung kết chính là khi em bấm chuông và trả lời chính xác câu hỏi tiếng Anh về nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Nhiều người ngạc nhiên vì sao em là học sinh chuyên tiếng Nga mà lại giỏi tiếng Anh như vậy? Điều này được lý giải như sau: Nguyên Sơn học trường Ams từ lớp 6 và là học sinh giỏi toàn diện. Vốn học tốt tiếng Anh, em nghiêm túc nghĩ đến ngoại ngữ thứ hai để làm phong phú không chỉ ngoại ngữ mà còn với văn hóa và vốn hiểu biết của mình. Luôn ấn tượng, đồng thời dành nhiều tình cảm cho văn hóa Nga và nước Nga, Sơn quyết định chọn chuyên Nga ở bậc THPT và được bố mẹ rất tôn trọng, ủng hộ. Dẫu vậy, em vẫn từng đạt nhiều thành tích cao với môn tiếng Anh như: Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải Ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge 2019-2020, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia.

Chia sẻ về bí quyết để không chỉ học tốt 2 ngoại ngữ cùng lúc mà còn học giỏi toàn diện, Nguyên Sơn cho hay sự kiên trì, luyện tập không ngừng nghỉ là chìa khóa quyết định đối với việc học của mình. Đối với các môn ngoại ngữ, cần phải có sự đam mê, phải biến nó thành thói quen, thành một phần trong cuộc sống. Hãy chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi, biết trân quý và nâng niu kiến thức, nâng niu từ vựng; đồng thời học càng tỉ mỉ, chậm rãi thì hiệu quả càng cao. Cách tốt nhất là vừa học, vừa áp dụng, không chỉ trong nghe, nói mà còn là đọc viết để nâng cao trình độ toàn diện. Cùng với đó, mỗi học sinh cần xác định rõ học cái gì, học mục đích gì? Nếu học để hoàn thành chương trình phổ thông thì cần chú trọng học đều, học kiến thức cơ bản và luyện đề thi tham khảo để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Á quân Vũ Nguyên Sơn tâm sự rằng, Olympia đã tạo cú hích giúp em có nhiều thay đổi tích cực: Trước trầm tính, rụt rè, ngại đám đông thì nay em đã tự tin hơn khi đứng trước nhiều người. Cuộc thi cũng dạy em nhiều bài học về sự bình tĩnh, khiêm nhường, thái độ fairplay, tôn trọng đối thủ, thắng không thua- bại không nản. Em luôn biết ơn trải nghiệm quý giá khi tham gia chương trình.

Chia sẻ về việc sẽ đi du học hay học đại học trong nước khi hoàn thành chương trình lớp 12, Vũ Nguyên Sơn bộc bạch, trước mắt em sẽ cố gắng học tập tốt ở trường và ôn luyện chăm chỉ để tháng 7/2023 sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau đó em mới quyết định con đường học tập trong tương lai.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức tuyên dương khen thưởng đối với em Vũ Nguyên Sơn.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2022: Khiêm nhường hơn sau khi 'leo núi' trở về Ảnh 3
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến trao thưởng đối với em Vũ Nguyên Sơn

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho em Vũ Nguyên Sơn và khẳng định: Đây là thành tích đáng tự hào của không chỉ của Vũ Nguyên Sơn và gia đình mà còn là niềm hãnh diện của học sinh, thầy cô giáo trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho bà Trần Thùy Dương- Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và bà Bùi Thị Hoài Thanh, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

 

Chia sẻ

Theo

Kinh tế & đô thị

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất