Học đường

Lễ khai giảng cận kề, 5 địa phương này bất ngờ lùi thời gian đến trường của học sinh

Phương Linh
Chia sẻ

Việc lùi thời điểm bắt đầu năm học mới nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo sự an tâm cho quý phụ huynh, học sinh.

Đăk Lăk

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước đó tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho học sinh khai giảng vào ngày 5/9 và tổ chức học tập từ ngày 6/9 bằng hình thức trực tuyến. 

Tuy nhiên, ngày 30/8, Bộ GD&ĐT có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố, trong đó đề nghị căn cứ vào tình hình dịch bệnh của các địa phương có thể lùi thời gian bắt đầu năm học cho phù hợp.

Do đó, sau cuộc họp bàn vào ngày 1/9, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định lùi năm học đến ngày 15/9. Riêng khai giảng vẫn diễn ra ngày 5/9 theo hình thức trực tuyến.

Đến ngày 15/9, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 kiểm soát được thì tỉnh sẽ cho học sinh đến trường, nếu dịch bệnh vẫn phức tạp thì học sinh sẽ học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp.

Lễ khai giảng cận kề, 5 địa phương này bất ngờ lùi thời gian đến trường của học sinh Ảnh 1
Lễ khai giảng cận kề, nhiều địa phương bất ngờ lùi thời gian đến trường của học sinh. Ảnh minh họa

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có công văn trình lên UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh Tiểu học và Giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, học sinh các cấp bắt đầu học từ ngày 6/9 theo hình thức học trực tuyến, trừ giáo dục mầm non. Phía thường vụ tỉnh uỷ cũng nhất trì với phương án này.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc học trực tuyến, tuy nhiên, đến nay vẫn có khoảng 9,72% học sinh tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến. Một số phụ huynh vẫn chưa sẵn sàng để phối hợp cùng giáo viên cho con em học trực tuyến. Phía hệ giáo dục thường xuyên vẫn đang trong thời gian tuyển sinh theo quy chế.

Dự kiến, thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên năm 2021-2022 ở Bà Rịa Vũng Tàu là 20/9.

Bình Định

Ngày 2/9, Sở GD&ĐT Bình Định đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan trên địa bàn về việc triển khai hoạt động dạy học đầu năm học 2021-2022.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định và các nền tảng trực tuyến khác vào lúc 7 giờ 30 ngày 5/9.

Thời gian tổ chức hoạt động dạy – học của các trường Tiểu học, THCS và THPT được chia làm 3 mốc thời gian. Cụ thể:

Từ ngày 6/9 đối với các trường đóng trên địa bàn 4 huyện Vân Canh, An Lão, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; 

Từ ngày 13/9 đối với các trường đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và 3 huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước;

Từ ngày 20/9 đối với các trường đóng trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, thời gian đón trẻ đến trường từ ngày 20/9 và các cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian đón học viên đến trường cũng vào ngày này.

Bình Thuận 

Ngày học của học sinh cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên sẽ được lùi lại và bắt đầu từ ngày 20/9 thay vì bắt đầu từ ngày 6/9 như kế hoạch khung thời gian năm học được phê duyệt trước đó. Riêng học sinh khối lớp 9 và lớp 12 vẫn tham gia học qua truyền hình và các hình thức học khác.

Việc lùi thời điểm bắt đầu năm học mới để công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt nhất và tạo sự an tâm, đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thời gian học kỳ 1 của bậc mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 20/9/2021 - 30/1/2022; học kỳ 2 từ ngày 31/1 -5/6/2022; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học chậm nhất ngày 12/6/2022.

Bình Dương

Sở GD&ĐT đề xuất ngày khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 15/9 bằng hình thức trực tuyến (thay vì khai giảng ngày 5/9/2021 như kế hoạch trước); thực hiện dạy học trực tuyến từ ngày 16/9 đến 30/10. 

Cụ thể, học sinh tiểu học, THCS, THPT ổn định nề nếp lớp học từ ngày 16/9 đến 18/9; thực hiện chương trình học kỳ I từ 20/9. Riêng đối với mầm non, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến giống như giáo dục phổ thông. 

Trước đó, Bình Dương dự kiến ngày tựu trường đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tựu trường vào ngày 6/9, tổ chức khai giảng vào ngày 11/9.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xin chủ trương dời ngày khai giảng năm học xuất phát từ tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất