Học đường

3 thí sinh Quảng Ninh quên khoanh đáp án vào phiếu trắc nghiệm: 'Coi như không làm bài'

Phương Linh
Chia sẻ

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc thi cử cũng như việc chấm thi cần phải đúng theo quy chế đã đề ra. Do đó, thí sinh nào không khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì coi như không làm bài.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh thông tin, có 2 bài thi môn Địa lý và 1 bài thi môn Giáo dục Công dân của thí sinh tỉnh này không khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm mà lại khoanh vào đề trong giờ thi các môn tổ hợp.

3 bài thi sai quy chế thi sẽ không được chấm điểm. Ảnh minh họa

Các thí sinh khoanh đáp án trực tiếp vào đề thi như một cách làm nháp, sau đó lại quên không tô lại các đáp án đã làm ở đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi phát hiện ra thì lại hết giờ làm bài.

Giám thị và điểm thi đã tiến hành thu cả đề thi lẫn phiếu trả lời của thí sinh này, niêm phong riêng và lập biên bản. 

Ngay sau đó, sự việc này cũng đã được báo cáo về lãnh đạo của Ban chấm thi và có sự giám sát chặt chẽ của thanh tra chấm thi. Đây là tình huống lần đầu xảy ra nên Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ có văn bản xin ý kiến của Bộ để xử lý sự việc trên.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, cho biết Bộ GD-ĐT đã có văn bản phản hồi về hướng xử lý đối với 3 trường hợp này. Theo đó, việc chấm thi phải đảm bảo đúng theo quy chế kỳ thi đã đặt ra từ đầu.

“Thi cử phải đúng quy chế. Thí sinh không khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì coi như không làm bài”, bà Thúy cho hay.

Như vậy, Hội đồng chấm thi trắc nghiệm của tỉnh Quảng Ninh sẽ không sửa lỗi bài thi bằng việc tô đáp án được khoanh từ đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm cho 3 thí sinh nói trên. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất