Sắc màu Cuộc Sống

Y án tử hình kẻ sát hại 2 hiệp sĩ từng gây chấn động Sài Gòn

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

HĐXX cho rằng bản sơ thẩm là đúng người đúng tội và nghiêm minh, kẻ sát hại 2 hiệp sĩ từng gây chấn động Sài Gòn không có tình tiết gì mới để xem xét. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo cũng không có bồi thường gì cho gia đình người bị hại.

Ngày 5/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm vụ nhóm trộm xe SH sát hại 2 “hiệp sĩ đường phố” trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM.

Bị cáo Tài (áo xanh) cùng các đồng phạm. Ảnh: PLO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 13/5/2018, hai đối tượng Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú cùng bàn bạc với nhau đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Trước khi đi, cả hai chuẩn bị sẵn dụng cụ mở khoá xe và mang theo 2 cây dao trong người để chống trả nếu bị phát hiện.

Cả hai đi đến đường Cách Mạng Tháng 8 thì phát hiện chiếc xe SH đậu trước cửa shop quần áo nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lúc này, nhóm “hiệp sĩ đường phố” gồm Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyền, Đinh Văn Tài phát hiện.

Bị vây bắt, Tài dùng dao bấm mang theo đâm nhiều nhát vào anh Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam dẫn đến tử vong. Riêng Trần Văn Hoàng bị thương với tỷ lệ 68%, Đinh Phú Quý thương tật tỉ lệ 45%, Nguyễn Đức Huy tỷ lệ thương tật 2%.

Sau khi gây án, Tài chạy về nhà Ngô Văn Hùng tá túc. Vợ chồng Hùng dù biết Tài vừa gây án nhưng vẫn chứa chấp.

Ngày 29/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ tại quận 12) mức án tử hình, phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về ba tội giết người, cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Ngoài hai bị cáo Tài và Phú, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Hùng (SN 1986, quê Hải Phòng) 4 năm tù, Trịnh Thị Như (SN 1991, quê Hà Nội) 1 năm tù treo (thời gian thử thách 2 năm) cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX cho rằng hai bị cáo Tài và Hùng không có tình tiết gì mới để xem xét. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo cũng không có bồi thường gì cho gia đình người bị hại. Bản sơ thẩm là đúng người đúng tội và nghiêm minh nên đã bác kháng cáo giữ nguyên hình phạt trong bản ản sơ thẩm.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất