Sắc màu Cuộc Sống

Lần đầu tiên, Bộ Y tế cho phép sử dụng xuyên tâm liên để điều trị Covid-19

Nhật Minh
Chia sẻ

Trong phác đồ điều trị Covid-19 vừa được công bố, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để chữa trị cho các bệnh nhân.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch toàn quốc tại 128 điểm cầu diễn ra hôm 16/7 vừa qua, đại diện Bộ Y tế cho biết, Việt Nam sẽ sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tếTrương Quốc Cường, Bộ Y tế thời gian vừa qua đã nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng và chuyên gia về thuốc đông y xuyên tâm liên của Trung Quốc có hiệu quả trong điều trị Covid-19.

Lần đầu tiên, Bộ Y tế cho phép sử dụng xuyên tâm liên để điều trị Covid-19 Ảnh 1
Xuyên tâm liên

Ông Cường cho biết, xuyên tâm liên đã được một số quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan sử dụng trong thời gian qua. Việt Nam hiện cũng đã ứng dụng loại thuốc này vào việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo các nghiên cứu trong và ngoài nước, đây là vị thuốc mang lại hiệu quả khá cao trong việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu y học cổ truyền Thái Lan mới đây cho thấy, trong vòng 3 ngày kể từ khi sử dụng xuyên tâm liên, tình trạng của các tình nguyện viên được cải thiện đáng kể.

Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Vị thuốc này đã từng được coi như "thần dược" trong việc điều trị bệnh của nước ta cách đây hàng chục năm.

Xuyên tâm liên có tác dụng kháng vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng), chống viêm, oxy hóa, ung thư… được dùng để điều trị các bệnh về gan, sốt, tiêu chảy cấp tính, tăng huyết áp, thủy đậu, bệnh phong, sốt rét, viêm nhiễm, ung thư, tiểu đường…

Lần đầu tiên, Bộ Y tế cho phép sử dụng xuyên tâm liên để điều trị Covid-19 Ảnh 2
Xuyên tâm liên được Bộ Y tế cho phép đưa vào sử dụng cho việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh minh họa

Các nghiên cứu gần đây càng cho thấy rõ giá trị của loại thuốc này trong điều trị bệnh nói chung và tiềm năng trong phòng chống Covid-19 nói riêng. Ngoài ra, xuyên tâm liên còn có tên là công cộng, hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ, cỏ đắng, cỏ Ấn Độ…

Xuyên tâm liên trồng không khó và rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Việt Nam.Tuy nhiên, sản lượng trồng loại dược liệu này hiện nay còn rất ít và ít được ghi đơn cũng như tham gia trong thành phần của thuốc thành phẩm đông dược.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất