Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông, có khả năng mạnh thành bão

Nhật Minh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa xuất hiện một vùng áp thấp mới, dự đoán có khả năng mạnh thành bão.

Vùng áp thấp mới này có vị trí lúc 1h giờ sáng ngày 23/11 ở vào khoảng 9,5 - 10,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 - 111,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh thành bão. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh.

Khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động.

Theo ước tính, cấp độ rủi ro thiên tai của vùng áp thấp nhiệt đới này là cấp 1.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất