Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa bé trai bị cưa chân và tay vì bác sỹ chẩn đoán sai

Tuấn Nguyên
Chia sẻ

Một cậu bé 3 tuổi đã phải cưa hai chân và hầu hết những ngón tay của mình sau khi bác sỹ đã chẩn đoán nhầm khiến vết nhiễm trùng đe doạ đến tính mạng.

Cậu bé Reuben Harvey-Smith ở Chelmondiston, Suffolk đã được chỉ định dùng kháng sinh khi các bác sỹ đã nói với mẹ cậu rằng cậu bị viêm amidan.

Nhưng chỉ một ngày sau đó, cậu gần như đã phải chiến đấu với tử thần sau khi có những dấu hiệu bất thường và được xác định bị mắc hội chứng sốc độc tố, có thể dẫn đến tử vong.

Và để cứu được mạng sống của Reuben, bác sỹ đã phải quyết định cắt bỏ những phần nhiễm độc bao gồm cưa hai chân bắt đầu từ phần đầu gối và 7 ngón tay của cậu.

2208Cut1

Hội chức sốc độc tố đã khiến Reuben phải cưa 2 chân dưới gối và bảy ngón tay.

Hội chức sốc độc tố đã khiến Reuben phải cưa 2 chân dưới gối và bảy ngón tay.

Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện thừa nhận rằng cậu bé sẽ không bị mất bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nếu được chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh trước đó.

Và hiện tại, gia đình cậu bé đang đề nghị mức tiền bồi thường lên đến hàng triệu Bảng Anh cho những tổn thất cậu phải hứng chịu.

Theo như luật sư Tim Deeming, một chuyên gia trong việc giám định những sai sót trong y học cho biết: “Cuộc đời Reuben đã bị tổn thương nặng nề bởi các bác sỹ có chẩn đoán sai về căn bệnh thực sự của cậu là nhiễm trùng vòm họng.” Hội chứng này đã khiến vi khuẩn tấn công vào những khu vực cơ thể bị nhiễm độc.

Gia đình cậu bé hiện đang đề nghị mức bồi thường lên đến hàng triệu Bảng Anh cho những sai sót của bác sỹ bệnh viện.

Gia đình cậu bé hiện đang đề nghị mức bồi thường lên đến hàng triệu Bảng Anh cho những sai sót của bác sỹ bệnh viện.

Bà Lou, mẹ của cậu bé chia sẻ: “Sau cuộc phẫu thuật, Reuben luôn nhìn vào đôi bàn chân đã mất của mình và nói: “Bàn chân đã mất đi nhưng sẽ nhận được những thứ mới”.”.

Bệnh viện NHS ở Ipswich ngay sau đó đã thừa nhận sai sót và chấp nhận bồi thường.

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất