Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa hình ảnh bé trai hơn 1 tuổi chằng chịt vết thương nghi bị bạo hành

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Phát hiện một bé trai khoảng hơn 1 tuổi ở Hóc Môn, TP.HCM, bị gãy tay và có nhiều vết thương trên cơ thể nên người dân đã trình báo công an

Ngày 12/4, thông tin với Người Lao Động, ông an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang khẩn trương xác minh thông tin bé trai 1 tuổi có nhiều vết thương nghi do bị bạo hành.  

Được biết, bé trai sống cùng cha mẹ tại đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Sáng 12/4, cha mẹ bé trai đưa con đến phòng trọ của chị T. (cô ruột) cách nơi ở của họ khoảng khoảng 200 mét nhờ chăm sóc. Chị T. thấy cháu bị phỏng vùng mặt nên hỏi thì cha mẹ cháu nói cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng.

Xót xa hình ảnh bé trai hơn 1 tuổi chằng chịt vết thương nghi bị bạo hành Ảnh 1

Tuy nhiên, ngoài vết bỏng, chị T. còn phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết thương ở lưng, mặt và một sốc vết nghi do bị chích tàn thuốc. Đáng chú ý, cháu bé còn bị gãy tay. Nghi ngờ cháu bị bạo hành nên chị T. báo công an.  

Một số hàng xóm cho biết cha mẹ cháu bé là cặp đôi khoảng 20 tuổi, thuê phòng trọ ở đường Thới Tam Thôn 16 khoảng 1 tháng qua.  

Xót xa hình ảnh bé trai hơn 1 tuổi chằng chịt vết thương nghi bị bạo hành Ảnh 2

“Bé trai thể trạng yếu, không ngờ lại bị thương tích như vậy” – một người dân cho biết cha mẹ bé thường không thấy đi làm, hay đóng kín cửa nhà trọ, PLO thông tin.  

Hiện Công an huyện Hóc Môn đã làm việc với cha mẹ cháu bé để làm rõ những vết thương trên cơ thể cháu có phải do bạo hành hay không.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất