Sắc màu Cuộc Sống

Xôn xao linh vật mèo dị dạng ở công viên Thống Nhất, kẻ khen người chê và 'xuất thân' bất ngờ

Thiên An
Chia sẻ

Linh vật mèo được trưng bày ở công viên Thống Nhất mới đây đang "gây sốt" công đồng mạng bởi diện mạo kỳ lạ, là mèo nhưng cũng không giống mèo cho lắm.

Thời gian cận Tết Nguyên Đán, hàng loạt các địa điểm công cộng trên cả nước nô nức thiết kế và đặt mô hình linh vật con mèo - biểu tượng cho năm Quý Mão 2023. Cũng vì mỗi nơi đều có những sự sáng tạo khác nhau nên kiểu dáng linh vật mèo cũng rất đa dạng và độc đáo.  

Đặc biệt, vừa qua mạng xã hội xôn xao về mô hình mèo lạ mắt được đặt ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Lý do chú mèo này thu hút sự quan tâm cực lớn của dân tình là bởi nhiều người cho rằng con mèo trông khá "dị", không giống mèo thông thường. Nhiều ý kiến khẳng định mô hình giống con cáo hơn, nhưng có người lại nói hơi giống thỏ, lại hao hao hình con chuột.  

Xôn xao linh vật mèo dị dạng ở công viên Thống Nhất, kẻ khen người chê và 'xuất thân' bất ngờ Ảnh 1
Linh vật mèo được đặt hướng ra cổng công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông đã được Hà Nội quy hoạch thành phố đi bộ vào mỗi dịp cuối tuần.

Qua hình ảnh có thể thấy, mô hình được quấn bằng dây thừng, trang trí màu vàng, nâu, có bố trí đèn phát sáng. Xét về diện mạo, con mèo có thân hình hơi gầy gò, bụng to, phần miệng "quái lạ", râu chuột. Ngoài ra, dáng ngồi nhìn từ góc phải trông rất mất cân đối.  

Xôn xao linh vật mèo dị dạng ở công viên Thống Nhất, kẻ khen người chê và 'xuất thân' bất ngờ Ảnh 2
Bộ râu chuột khiến nhiều người không nhịn được cười 

Dù không ít lời chê bai linh vật mèo dị dạng nhưng cũng có người tỏ ra thích thú với chú mèo "độc lạ công viên Thống Nhất" này. Có ý kiến cho rằng không cần thiết phải khắt khe quá, cách điệu một chút cũng hay. Nhiều bình luận cho biết đã có rất đông người đến chụp ảnh kỷ niệm với chú mèo độc đáo trên.  

Xôn xao linh vật mèo dị dạng ở công viên Thống Nhất, kẻ khen người chê và 'xuất thân' bất ngờ Ảnh 3
Mô hình mèo nhìn từ góc phải trông hơi mất cân đối 

Được biết, mô hình mèo được đặt từ thời điểm Công viên Thống nhất hạ phần hàng rào giáp với đường Trần Nhân Tông để phục vụ phố đi bộ. 

Thông tin với báo Tiền Phong, ông Trần Anh Tú - Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, vốn dĩ khung con mèo trước đây nằm trong bộ sưu tập các con thú được nước ngoài tài trợ, có trồng hoa ở bên trong. Thời gian qua khi cắt dây đo, công ty đã mua dây nilon về để công nhân tự quấn, thành hình con mèo như hiện nay, chi phí khoảng 3- 4 triệu đồng.

Xôn xao linh vật mèo dị dạng ở công viên Thống Nhất, kẻ khen người chê và 'xuất thân' bất ngờ Ảnh 4
Nhiều bạn trẻ hào hứng đến chụp ảnh với linh vật mèo dị dạng. (Ảnh: VietNamNet)

Cũng theo vị Tổng Giám đốc, do bên trong con mèo bằng khung sắt nên hạn chế về mặt thẩm mỹ. Gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên đơn vị mang mô hình con mèo ra khu vực đất trông để trưng bày cho trẻ em đến chụp ảnh với mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người trong dịp đón năm mới 2023.  

Xem thêm: Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Dự kiến thời điểm đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất