Xin gặp vợ đang bị triệu tập vì ghi số đề nhưng không được, chồng rút dao đâm thượng úy công an bị thương

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Xin được gặp vợ đang bị triệu tập tại trụ sở công an vì có hành vi ghi số đề nhưng không được, chồng rút dao đâm thượng úy công an bị thương.

Chiều 31/12, Đại tá Trần Văn Luận - Trưởng Công an TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết trên Tin Tức TTXVN, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Quốc Thắng (SN 1972, ngụ khu phố 5, phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công Thượng úy Trần Thái Trọng, Công an phường 1, TP. Tây Ninh.

Xin gặp vợ đang bị triệu tập vì ghi số đề nhưng không được, chồng rút dao đâm thượng úy công an bị thương. Ảnh minh họa

Theo đó, trong đợt ra quân triệt xóa các tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, Công an phường 1 xác định đối tượng Trần Thị Riêng (SN 1974, ngụ khu phố 5, phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) có hành vi ghi số đề nên mời đối tượng về làm việc.

Khi đối tượng Riêng đang làm việc tại Công an phường 1 thì chồng là Phan Quốc Thắng đến xin được gặp vợ. Lực lượng Công an P.1 ngăn lại và động viên Thắng về nhà chờ thông báo kết quả từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đối tượng Thắng rút dao chuẩn bị sẵn trong người tấn công vào người Thượng úy Trần Thái Trọng. Do phản ứng kịp thời, thượng úy Trọng chỉ bị vết thương nhẹ.

Ngay sau vụ việc, Thắng bị Công an phường 1 khống chế, tạm giữ để điều tra.

Thượng úy Trọng được đồng đội đưa đến Trung tâm y tế TP. Tây Ninh cấp cứu, so đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh theo dõi, điều trị. Sức khỏe thượng úy Trọng đã ổn định.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất