Xác định danh tính tài xế ô tô đâm xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Ngày 10/7, tài xế ô tô 7 chỗ đâm vào xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 10/7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), sau vụ tai nạn đâm vào xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong tại chỗ, tài xế xe ô tô 7 chỗ đã đến cơ quan công an trình diện.

Theo đó, tài xế điều khiển xe mang BKS 30E - 413.82 gây tai nạn là Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú tại 31 đường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lực lượng chức năng sau đó đã làm các xét nghiệm về ma túy đối với tài xế Tùng nhưng kết quả đều âm tính, người này cũng không vi phạm về nồng độ cồn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tai nạn xảy ra do tài xế không làm chủ được tốc độ.

Xác định danh tính tài xế xe ô tô 7 chỗ đâm vào xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 9/7, 3 em Nguyễn Thị Dung (SN 2007), em Nguyễn Thị Hiền (SN 2007) và em Trần Hữu Đăng (SN 2015), cùng trú tại xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chở nhau đi trên xe đạp điện hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Huy.

Khi đến địa bàn thông 5, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, 3 em bất ngờ bị xe ô tô mang BKS 30E - 413.82 do tài xế Bùi Mạnh Tùng đi cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Vụ va chạm khiến 3 em nhỏ tử vong tại chỗ, xe đạp điện hư hỏng nặng, biến dạng và bị mắc dưới gầm ô tô. Phần đầu chiếc xe gây tai nạn cũng bị hư hỏng nặng. Sau vụ tai nạn, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đời Sống Plus

Được biết, 3 nạn nhân là họ hàng trong một gia đình.

Báo Tiền Phong thông tin, theo bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1972, trú thôn Tiến Hưng), Nguyễn Thị Dung là con út trong gia đình có 4 chị em, cháu Trần Hữu Đăng là con trai của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1993, chị gái Dung, con gái đầu của bà Nguyệt). Hai vợ chồng chị Oanh vào miền Nam làm ăn nên gửi cháu Đăng cho bà ngoại chăm sóc.

Đối điện nhà Dung là nhà em Nguyễn Thị Hiền. Hiền là con gái út trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông.

Dung và Hiền là bạn bè thân thiết và cũng là người trong dòng họ. Bà Nguyệt cho biết, vào ngày xảy ra tai nạn, Dung có xin mẹ chở cháu Đăng và hiền sang Cẩm huy xem ông đánh bóng chuyền. Đến khoảng 19h thì xảy ra tai nạn.

Được biết, 3 nạn nhân là họ hàng trong một gia đình. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Hiện Cơ quan điều tra đang làm việc với tài xế Bùi Mạnh Tùng để làm rõ, xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất