Sắc màu Cuộc Sống

Vừa xong án tù, cụ bà 75 tuổi tiếp tục cầm đầu đường dây ma túy với các 'chân rết' toàn người thân

Phương Linh
Chia sẻ

Bà Trần Thị Đàm (75 tuổi) vừa hoàn thành thụ án 8 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Khi ra tù, bà Đàm lại tiếp tục điều hành đường dây ma túy với sự tham gia của con, cháu và người thân.

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trần Thị Đàm (75 tuổi, trú tại số nhà 50B, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình). 

Nơi đây được xem là một tụ điểm mua bán ma túy phức tạp. Cụ bà Trần Thị Đàm cũng chính là người cầm đầu đường dây ma túy này. 

Vừa xong án tù, cụ bà 75 tuổi tiếp tục cầm đầu đường dây ma túy với các 'chân rết' toàn người thân Ảnh 1
Bà Đàm bị bắt giữ

Tại nhà bà Đàm, lực lượng chức năng thu giữ và niêm phong lượng lớn chất ma túy các loại. Tuy nhiên, số lượng cụ thể về tang vật chưa được công bố.

Những người tham gia đường dây này đều là con, cháu, người thân của bà Đàm. 

Lợi dụng tụ điểm trong con ngõ nhỏ, lắt léo kiểu ô bàn cờ, nhóm đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bà Đàm còn cử người cảnh giới để thấy có động là dễ tẩu thoát.

Cơ quan công an cho biết, bà Trần Thị Đàm là đối tượng có từng có nhiều tiền án tiền sự. Cụ thể, bà Đàm cũng vừa hoàn thành thụ án 8 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Khi ra tù, bà Đàm lại tiếp tục hành nghề, gieo rắc “cái chết trắng” tại địa phương.

Hiện con trai của bà Đàm cũng đang phải thụ án tù với tội danh liên quan đến mua bán ma túy.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất