Cận cảnh cuộc sống

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Sau ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên hầu toà

Yến Nguyễn

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (Long An), TAND huyện Đức Hòa dự kiến mở lại phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên vào ngày 28/5 tới đây.

Sau phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân về tội “Loạn luân” diễn ra vào ngày 21/5, theo lịch xét xử tiếp theo, vào ngày 28/5 tới đây, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) sẽ tiếp tục mở phiên xử đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên.
Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên.

Lê Thanh Nhất Nguyên là con trai của ông Lê Tùng Vân (93 tuổi), cùng sinh sống tại căn nhà ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, được biết đến với cái tên “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Trước đó, ngày 8/5, TAND huyện Đức Hòa đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nhất Nguyên. Tuy nhiên, do nhiều cá nhân có liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa ngay sau phần thủ tục.

 Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng sự vắng mặt này ảnh hưởng đến quá trình xét xử, vì vậy, sau khi hội ý, HĐXX thống nhất hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ những người liên quan và ấn định thời gian xét xử lại vào ngày 28/5.

Thiền am bên bờ vũ trụ hay còn có tên gọi khác là Tịnh thất Bồng Lai.
Thiền am bên bờ vũ trụ hay còn có tên gọi khác là Tịnh thất Bồng Lai.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2015, trong thời gian sống tại đây, Nhất Nguyên cùng một số người thường xuyên đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội, tự nhận là tu sĩ, gọi nhau bằng các danh xưng như “sư thầy”, “sư phụ”, “chú tiểu”, đồng thời giới thiệu nơi ở của mình như một ngôi chùa, cưu mang các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi.

Những nội dung đăng tải thường đi kèm hình ảnh các em nhỏ, lời kêu gọi quyên góp cùng thông tin tài khoản ngân hàng, với thông báo như: “Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo, quý vị vui lòng liên hệ hai thầy trực tiếp nuôi dạy các bé”.

Lê Thanh Nhất Nguyên là con trai của Lê Tùng Vân.
Lê Thanh Nhất Nguyên là con trai của Lê Tùng Vân.

Trong giai đoạn từ 2018 đến 2021, nhiều người đã tin tưởng và gửi tiền, quà tặng thông qua chuyển khoản hoặc đến trao trực tiếp cho Nhất Nguyên cùng nhóm người tại đây.

Tuy nhiên, khi phát hiện “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp và những người tại đây không phải là tu sĩ thật sự, một số người đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định có ít nhất 3 bị hại, với tổng số tiền và hiện vật bị chiếm đoạt gần 366 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 6 người khác cũng trình báo đã ủng hộ với số tiền lớn, nhưng hiện chưa đủ căn cứ xác định yếu tố chiếm đoạt.

Trước đó, vào năm 2022, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên từng bị tuyên phạt 4 năm tù vì tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và hiện đang chấp hành án.

 Trong cùng vụ án, ông Lê Tùng Vân và bốn người khác cũng bị tuyên án từ 3 đến 5 năm tù.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI