Sắc màu Cuộc Sống

Vụ tin đồn nữ sinh bị xâm hại trong khu quân sự: Nữ sinh quay lại clip gốc nói gì?

Phương Linh
Chia sẻ

Chiều nay (12/1), 2 nữ sinh là nhân chứng, có liên quan đến vụ việc "nữ sinh viên trường này bị xâm hại, nhảy lầu tử vong khi ở trong khu Quân sự" đã có mặt tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Chiều nay (12/1), trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đã phối hợp cùng Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức họp báo, cung cấp các thông tin chính thức liên quan vụ nữ sinh viên trường này bị xâm hại, nhảy lầu tử vong khi ở trong khu Quân sự. 

Cùng chiều, 2 nữ sinh là nhân chứng có liên quan đến vụ việc cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ báo chí. 

Nữ sinh quay clip gốc nói gì?

Theo đó, nữ sinh viên T. - người quay clip gốc vụ việc nữ sinh HUFLIT khóc lóc, la hét, xác nhận mình là người quay clip. T. cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc, nữ sinh có ca trực trong khung giờ 21h -22h ở tòa nhà mình ở trong khu Quân sự.

"Khoảng 9h30, em nghe tiếng la hét nên lấy điện thoại ra quay vì bản tính tò mò. Sau đó, em gửi cho 2 bạn gác chung và 1 bạn nam ở khu vực khác và trao đổi với bạn là "hình như là hiếp dâm hả" chứ không đưa ra lời khẳng định".

Vụ tin đồn nữ sinh bị xâm hại trong khu quân sự: Nữ sinh quay lại clip gốc nói gì? Ảnh 1
2 nữ sinh là nhân chứng có mặt trong buổi họp báo

Cũng theo T., sau khi nghe tiếng la hét, T. chứng kiến cảnh nhiều người ngăn một nữ sinh lại không để nhảy qua lan can tòa nhà đối diện, sau đó mọi người mới khiêng bạn nữ la hét ở tòa nhà đối diện xuống đất. 

"Sau đó, em biết được thông tin bạn nữ kia la hét vì nghĩ rằng mình bị đổ oan ăn cắp tiền bạn cùng phòng. Em đã đính chính ngay với người bạn của mình là không phải bạn nữ kia bị xâm hại tình dục. Em không biết bạn nam có tung tin sai sự thật hay gửi clip cho ai khác không. Em mong được điều tra giúp. Qua vụ việc vừa rồi em cảm thấy rất có lỗi vì 1 phút sai sót dẫn đến vụ việc đi xa đến vậy. Em thật sự xin lỗi!", T. chia sẻ.

Đoạn clip lan truyền trên MXH có dấu hiệu bị cắt ghép; nữ sinh trong vụ việc đã được gia đình đưa về nhà ổn định tâm lý

Trong buổi họp báo, Đại tá Chu Tiến Sơn – Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 thông tin như sau: Tối ngày 10/1, các bạn sinh viên chung phòng với nữ sinh N.C.H.H (khoảng 18-20 người/phòng) có xảy ra việc mất tiền và nghi ngờ H. là người lấy trộm 1,4 triệu đồng. 

Do đó, các bạn trong phòng đã gặng hỏi, H. cho rằng mình bị oan nên kích động tâm lý, dẫn đến la hét. 

Khi biết sự việc, cán bộ đến đưa về phòng để ổn định tâm lý. Sau đó, đại diện nhà trường đã mời phụ huynh lên nắm tình hình và đưa con về chăm sóc tại nhà.

Vụ tin đồn nữ sinh bị xâm hại trong khu quân sự: Nữ sinh quay lại clip gốc nói gì? Ảnh 2
Khung cảnh buổi họp báo

Đại tá Sơn cho biết thêm, sau khi nắm tâm lý sinh viên, trường đã mời phụ huynh của H.H lên ngay trong đêm. Mẹ H.H đã đưa em về nhà chăm sóc động viên. H.H đang bị chấn động tâm lý vì bị "hàm oan". "Mẹ của H.H phải nghỉ việc để chăm sóc em", ông Tiến nói.

Khi trả lời về những tiếng la hét thất thanh xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội, ông Tiến Sơn khẳng định hầu hết các đoạn clip trên đều có dấu hiệu cắt ghép, dàn dựng. Nhiều nội dung âm thanh, hình ảnh không có trong clip gốc đã được chèn vào để lồng ghép, xuyên tạc, bịa đặt. Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải những clip dàn dựng này có dấu hiệu có mục đích phản động, chống phá nhà nước.

Bên cạnh đó, khi được báo chí đặt câu hỏi về việc trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip, trong đó có một clip thể hiện cảnh khiêng một người đi, có phải là xảy ra tại Trường Quân sự Quân khu 7 không?

Đại tá Sơn nói rõ, chỉ có một clip là quay tại trường, còn đoạn clip khiêng người là cắt ghép, bịa đặt.

Như tin đã đưa, tối ngày 11/1, nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin trong thời điểm sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, TP.HCM), có hai sinh viên nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này. Sau đó, 2 sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một người chết và một người bị liệt.

Kèm theo thông tin là 2 clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong trung tâm. Theo thông tin lan truyền, hai clip này đều liên quan đến chuyện hai nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại tình dục.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất