Sắc màu Cuộc Sống

Vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh mất một chân ở Bình Phước: Thông tin gây bất ngờ về người mẹ

Phương Linh
Chia sẻ

Người mẹ của thi thể bé trai được phát hiện ở gần lô cao su năm nay mới 17 tuổi. Sau khi sinh con vào ngày 12/6 vừa qua, sức khỏe người mẹ trẻ vẫn chưa ổn định.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh mất một chân ở Bình Phước, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh phối hợp các lực lượng nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước đã truy xét nhanh, qua đó xác định mẹ của thi thể bé trai là P.T.K.D, 17 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập.

Vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh mất một chân ở Bình Phước: Thông tin gây bất ngờ về người mẹ Ảnh 1
Lực lượng chức năng làm việc với sản phụ D. Ảnh: báo Bình Phước

Thông tin trên báo Bình Phước, qua xác minh ban đầu từ sản phụ D., bé trai sinh vào sáng ngày 12/6, tại một bãi đất trống vắng vẻ (chưa xác định vị trí). 

Sau sinh, do sức khỏe của sản phụ không ổn định nên đã được gia đình đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. 

Về nguyên nhân thi thể cháu bé bị mất chân phải hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân.

Xem thêm: Vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh mất một chân ở Bình Phước: Công an đã xác định được người mẹ

Như tin đã đưa, chiều 13/6, người dân chăn bò gần lô cao su thuộc ấp 6 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), bất ngờ thấy một bé sơ sinh nên đến kiểm tra và phát hiện đã tử vong.

Thời điểm phát hiện, trên người bé trai dính nhiều đất, một bên chân phải mất gần hết. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương.

Hiện, Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Hot girl Xoài Non: "Tôi không giữ tiền chồng, không sợ anh ấy mang tiền cho gái"

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất