Sắc màu Cuộc Sống

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 không qua khỏi

Long Quyền
Chia sẻ

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Quảng Nam, nạn nhân thứ 10 là người đàn ông 40 tuổi không qua khỏi.

Ngày 15/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận, tối 14/2 đã có thêm bệnh nhân nguy kịch được người nhà đưa về, Vietnamnet đưa tin.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 không qua khỏi Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. 

Bệnh nhân tên Đinh Tám (40 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ. Bệnh viện nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên đến tối 14/2, ông nguy kịch và gia đình xin đưa về nhà.

Người lao động dẫn lời lãnh đạo xã Nghĩa Hà, nạn nhân Đinh Tám khi được gia đình đưa về đã tử vong tại nhà và đang được tổ chức hậu sự. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Hiện còn 12 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng, đang được điều trị tích cực.

Trước đó, khoảng 3h41 sáng 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 21 người thương vong.

Thời điểm trên, xe ôtô khách 16 chỗ ngồi mang BSK 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975; trú thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Trên xe chở theo 20 người xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 92H-004.33 kéo theo sơ mi rơ-mooc do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn khiến tài xế Hậu và 9 người trên xe khách tử vong, 12 người khác bị thương.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất