Sắc màu Cuộc Sống

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân tử vong

Thiên An
Chia sẻ

Nạn nhân thứ 9 trong vụ tai nạn là bệnh nhân Nguyễn Quế Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi).

Thông tin với Tiền Phong, tối 14/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận, thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo ở Quảng Nam. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân tử vong tronng vụ tai nạn là 9 người, 12 người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện.  

Nạn nhân thứ 9 trong vụ tai nạn là bệnh nhân Nguyễn Quế Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi). Sau vụ tai nạn, cụ ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não. 

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân tử vong Ảnh 1
Nhiều nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 3 bệnh nhân rất nặng. (Ảnh: Tiền Phong)

Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng lúc 18h cùng ngày, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở nên gia đình xin đưa về nhà. Thông tin đến 20h40 ông đã tử vong.

Được biết, trong số 12 nạn nhân còn lại đang điều trị có 3 bệnh nhân nặng.  

Như đã thông tin, trước đó, vào lúc  3 giờ 41 ngày 14/2, ô tô khách 16 chỗ BS BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam – bắc.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam: Thêm một nạn nhân tử vong Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam), ô tô khách va chạm với xe container BS BS 92H - 004.33 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 9 người đã tử vong (trong đó có tài xế), 12 người bị thương.  

Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất