Sắc màu Cuộc Sống

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy

Thiên An
Chia sẻ

Thi thể nạn nhân chưa đưa tìm thấy là anh Ngọc Anh, người dân hỗ trợ trạm CSGT Madanguoi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng di dời phương tiện, trang thiết bị khi phát hiện khu vực gần trạm có hiện tượng sạt lở.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, đến 7h sáng 31/7, nạn nhân thứ 4 vụ sạt lở đèo Bảo Lộc vẫn chưa tìm thấy dù lực lượng chức năng đã mở rộng hiện trường, triển khai cứu hộ trong mưa lớn đêm qua.  

Được biết, tối qua (30/7), thi thể 3 đồng chí CSGT đã được đưa về nhà vĩnh biệt Trung tâm Y tế huyện Đạ Hoai. lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân thứ 4.  

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy Ảnh 1

Thi thể nạn nhân chưa đưa tìm thấy là anh Ngọc Anh, người dân hỗ trợ trạm CSGT Madanguoi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng di dời phương tiện, trang thiết bị khi phát hiện khu vực gần trạm có hiện tượng sạt lở.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ IV thông tin với Tuổi Trẻ, 3h sáng 31/7, do thời tiết mưa lớn nên công tác cứu hộ buộc phải tạm dừng để bảo đảm an toàn. Mưa khiến đất bị thành bùn nhão rất khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân và giải tỏa hiện trường.  

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy Ảnh 2

Hiện trường cứu nạn trở nên nguy hiểm. Lực lượng chức năng đang phải tiếp cận hết sức thận trọng.

Các máy móc dùng cho việc dời đất tìm kiếm nạn nhân đều phải dụng loại có trọng tải lớn để tăng độ kháng lực đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin đèo Bảo Lộc có hiện tượng  sạt lở nên một số cán bộ, chiến sỹ thuộc Trạm CSGT Madagui đang tuần tra kiểm soát đã trở về chốt để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ và 1 người dân đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện.

Được biết, từ đêm 29/7, do mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp một số phương tiện, giao thông tạm thời bị chia cắt cả hai chiều. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện để cứu nạn cứu hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất