Sắc màu Cuộc Sống

Vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh bị thương lúc làm lễ 20-11: Đã tìm ra nguyên nhân chính thức

Hà Anh
Chia sẻ

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra sự việc là cuốn tấm che nắng đẩy giàn giáo ngã đổ xuống sân khiến 25 học sinh bị thương.

Sáng 20-11, đang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, bất ngờ xảy ra vụ sập giàn giáo tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh làm nhiều học sinh bị thương. Sau đó, bệnh viện Nhi đồng TP. HCM đã tiếp nhận 10 học sinh nhập viện; bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận 15 học sinh để cấp cứu, điều trị.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ngày 20-11 khiến 25 học sinh bị thương

UBND huyện Bình Chánh - TP. HCM cho biết đã báo cáo lên UBND TP. HCM và các cơ quan chức năng về tình hình vụ việc. 6 khung giàn giáo chiều cao 10m đặt tại góc sân trường bất ngờ đổ sập xuống sân khi chương trình chuẩn bị bắt đầu. Được biết nguyên nhân xảy ra tai nạn này là do hệ thống lưới làm mát che sân trường. Đơn vị thi công là Công ty Trang thiết bị trường học Thanh Trúc hoàn thành từ tối hôm trước nhưng chỉ dựng giàn giáo sát vào tường mà không thu dọn sau khi thi công.

Khi bắt đầu làm lễ thì nổi gió lớn khiến giàn giáo bị những tấm che nắng đẩy xuống làm các em học sinh bị thương.

Bệnh viện chợ Rẫy tiến hành điều trị cho các em học sinh gặp nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Sở GD- ĐT TP. HCM đã đề nghị nhà trường, Phòng GD - ĐT huyện Bình Chánh tập trung lo cho sức khỏe của các em học sinh bị tai nạn, ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên nhà trường. Đồng thời hỗ trợ cho mỗi học sinh bị thương 5 triệu đồng, các em còn lại 1 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất