Sắc màu Cuộc Sống

Vụ rơi thang máy ở Nghệ An: Thêm nạn nhân thứ 3 tử vong

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Cho đến trưa nay (3/1) đã có 3 người tử vong, 8 người còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngày 3/1, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, trong 8 nạn nhân vụ rơi thang máy vận chuyển tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An được chuyển đến điều trị tại bệnh viện, hiện 5 nạn nhân đang được điều trị tích cực, 3 nạn nhân nặng hơn đã được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị.  

“Các nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong 5 ca còn lại ở bệnh viện 4 ca đã được mổ, còn 1 ca bị chấn thương cột sống đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức”, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thông tin.

Vụ rơi thang máy ở Nghệ An: Thêm nạn nhân thứ 3 tử vong Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 11 người thương vong

Được biết, tính đến trưa ngày 3/1, theo cơ quan chức năng, đã có 3 nạn nhân trong vụ rơi thang máy trong lúc thi công trụ sở Sở Tài chính Nghệ An tử vong. Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân này là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông Đặng Minh Cung (SN 1958, trú xã Nhân Thành), ông Trần Công Hiếu (SN 1977) và ông Phạm Đức Phượng (SN 1974), cùng trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Vụ rơi thang máy ở Nghệ An: Thêm nạn nhân thứ 3 tử vong Ảnh 2
 Các nạn nhân vụ rơi thang máy vận chuyển đang được điều trị tích cực tại BV Đa khoa 115 Nghệ An

Như tin đã đưa, vào trưa ngày 2/1, trong lúc nhiều công nhân đang thi công tại công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An, tại TP. Vinh (Nghệ An) thì bất ngờ thang cuốn bị rơi từ trên tầng 8 xuống đất khiến 11 người thương vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất