Sắc màu Cuộc Sống

Vụ ô tô ‘điên’ tông liên hoàn, một nữ lao công tử vong tại chỗ: Tài xế khai đã uống 5-7 cốc bia trước khi gây tai nạn

Định Nguyễn
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên bước đầu khai nhận đã uống 5-7 cốc bia sau đó mất lái dẫn đến gây tai nạn đáng tiếc khiến nữ lao công quét rác tử vong trên đường Láng đêm ngày 23/4.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô “điên” đâm liên hoàn trên đường Láng, Hà Nội, ngày 23/4 cơ quan Công an đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Bước đầu, tại cơ quan Công an, tài xế này khai do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng từ 5-7 cốc bia loại lớn. Sau khi đã uống bia, Tuyên không còn làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm 22/4, khiến chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) - nữ công nhân môi trường đô thị tử vong tại chỗ.

Xe ô tô do Tuyên điều khiển gây tai nạn.

Hiện trường nơi nữ lao công bị tông tử vong.

Nam tài xế này hiện đã ý thức được hành động do mình gây ra, đồng thời mong đây là bài học cho những tài xế khác khi cầm lái trên đường. “Lúc đó tâm lý hoảng loạn, đây là bài học tuyệt đối không xử dụng rượu bia khi lái xe”, Tuyên nói.

Trước đó, khoảng 23h đêm 22/4, chiếc xe ôtô Hyundai 7 chỗ mang BKS: 29A - 784xx do Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển đã đâm liên hoàn vào 5 xe máy ở số 1 Vĩnh Hồ.

Sau đó, phương tiện này bỏ chạy ra đường Láng (trước cửa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong), đâm tiếp vào một phụ nữ quét rác gây tử vong. Công an quận Đống Đa đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở tài xế Đỗ Xuân Tuyên kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở (1,041mg/l khí thở).

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất