Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nữ sinh Nghệ An tự tử: Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm nhận hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa

Phương Linh
Chia sẻ

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 và một số học sinh, phụ huynh trong trường những ngày qua đang sống trong sự bất an khi liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn đe dọa từ người lạ.

Vụ việc nữ sinh N.T.Y.N (lớp 10A5, học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) tự tử nghi do bị bạo lực học đường thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nhiều ngày qua. Ngày 20/4, ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Vinh cho biết, sau vụ việc này, thầy hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 và một số học sinh, phụ huynh trong trường nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ.

Các phụ huynh có học sinh nhận được tin nhắn bị đe dọa đã phản ánh lại với nhà trường. Một số phụ huynh còn chủ động báo với công an vào cuộc để đảm bảo an toàn cho chính mình và con em của mình.

Đồng thời, nhà trường đã báo với cơ quan công an để làm rõ đồng thời bảo vệ an toàn cho giáo viên và học sinh.

Vụ nữ sinh Nghệ An tự tử: Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm nhận hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa Ảnh 1
Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

"Tôi đã trực tiếp gặp thầy hiệu trưởng, thầy cho biết nhận được hàng trăm tin nhắn, trong đó có những tin nhắn với ngôn ngữ thậm tệ. Đêm thì điện thoại gọi liên tục, có những cuộc gọi vào lúc 1 – 2 giờ sáng. Cô Việt Hà (giáo viên chủ nhiệm của lớp Y.N) cũng nhận được điện thoại, tin nhắn liên tục, có hàng trăm tin nhắn. Học sinh cũng rất là tội, hôm nay thầy cô bận nghỉ tiết các em về sớm phải cởi áo đồng phục bỏ vào ba lô. Các em bảo bây giờ cảm giác không an toàn nên không dám mặc áo đồng phục đi ra ngoài trường. Rất tội các em!", tờ Dân Việt dẫn lời ông Khôi.

Như tin đã đưa, đêm 15/4, người thân bàng hoàng phát hiện em N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) tử vong tại gia đình ở phường Trung Đô, TP Vinh. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nữ sinh Y.N tự tử nghi do bạo lực học đường.

Theo cô Việt Hà (cô giáo chủ nhiệm lớp Y.N), trong quá trình học tập, em N. là học sinh ngoan và thực hiện tốt các nội quy của lớp, của trường, có nhiều cố gắng, kết quả học kỳ 1 là học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt. Trong lớp có 27 học sinh, lúc đầu ở lớp em N. có chơi thân với một nhóm bạn, nhưng đến trước ngày 20/11 thì phát hiện em N. không còn chơi thân với nhóm bạn. Tôi là giáo viên chủ nhiệm có gặp riêng nhóm bạn này và tìm hiểu thì các em nói không chơi với nhau vì không hợp nhau.”

Vụ nữ sinh Nghệ An tự tử: Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm nhận hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa Ảnh 2
Người nhà đã lo liệu xong tang lễ cho nữ sinh Y.N

Về thông tin trong lớp có nhóm bạn lập nhóm suốt ngày đả kích em N., cô giáo chủ nhiệm có nắm được không, cô Hà nói: “Tôi đã làm hết sức mình để gần gũi hơn, tìm hiểu học sinh, nhưng tôi không phải thành viên trong nhóm đó nên không khẳng định được có nhóm ấy hay không. Các em ấy có chát trên nhóm kín nội dung gì tôi không nắm được”.

Cô Hà cũng cho biết, thời gian gần đây, em N. có nhiều lần xin nghỉ học và phụ huynh có gọi điện cho cô chủ nhiệm em N. có bệnh liên quan đến đốt sống cổ và đau chân, bị sốt… nên nhiều lần xin nghỉ học.

Sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã làm việc với nhà trường để nắm thông tin, tình hình vụ việc. Cô Hà cũng bị tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất