Sắc màu Cuộc Sống

Vụ mẹ và con trai 2 tuổi bị tạt cả xô chất bẩn ở Phú Yên: Thông tin bất ngờ về chủ nợ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đổ chất bẩn vào hai mẹ con để đòi nợ, năm 2014, bà G. đã vay tiền của bà C. để làm ăn. Đến cuối năm 2019, bà G. còn nợ của bà C. 285 triệu đồng nhưng không có tiền trả.

Vụ việc hai mẹ con ở Phú Yên bị người phụ nữ đổ chất bẩn để đòi nợ vẫn đang khiến dư luận vô cùng xôn xao. 

Trước đó, tối 19/4, bà N.T.C. (56 tuổi, ngụ xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) sang nhà bà C.T.G. (40 tuổi, hàng xóm của bà C.) đòi tiền nợ. Tuy nhiên, bà G. không có tiền trả dẫn đến hai bên xảy ra đôi co. 

Bà C. có lời lẽ hăm doạ rồi tạt xô phân trộn lẫn dầu hoả lên người bà G. và con trai 2 tuổi. Sau đó, người phụ nữ này vẫn tiếp tục đứng chửi bới. 

Vụ mẹ và con trai 2 tuổi bị tạt cả xô chất bẩn ở Phú Yên: Thông tin bất ngờ về chủ nợ Ảnh 1
Hai mẹ con bị đổ chất bẩn vào người

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo một cơ quan nội chính ở huyện Tây Hoà thông tin trên Tuổi Trẻ, ngày 13/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hoà khởi tố vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến việc bà N.T.C. đòi nợ bà C.T.G.

Theo đó, năm 2014, bà G. (40 tuổi, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà) vay tiền của bà C. (56 tuổi, ở cùng thôn) để làm ăn. 

Cuối năm 2019, bà G. còn nợ của bà C. 285 triệu đồng. Bà C. nhiều lần đến nhà bà G. đòi nhưng do làm ăn thua lỗ, bà G. không có tiền để trả. Do đó, bà C. thường xuyên đe doạ bà G. cùng gia đình. 

Xem thêm: Phẫn nộ sự việc người phụ nữ đổ chất bẩn vào mẹ và bé trai 2 tuổi để đòi nợ

Vụ mẹ và con trai 2 tuổi bị tạt cả xô chất bẩn ở Phú Yên: Thông tin bất ngờ về chủ nợ Ảnh 2
Người phụ nữ cầm xô chất bẩn đổ vào hai mẹ con để đòi nợ

Ngày 18/4/2020, bà C. đến nhà bà G. để lấy tài sản và bị bà này ngăn cản dẫn đến xô xát. Sau đó, bà C. gọi cho con trai (SN 2001) đến nhà bà G. và lấy xe máy, tủ lạnh, máy giặt và một số tài sản khác. Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự huyện Tây Hoà kết luận tổng giá trị tài sản mà bà C. lấy ở gia đình bà G. là hơn 24,5 triệu đồng. 

Theo vị lãnh đạo cơ quan nội chính ở huyện Tây Hoà, vụ án đã được khởi tố cách đây 5 tháng, nhưng chưa khởi tố bị can vì "còn một số vấn đề liên quan cần được làm rõ".

Ông Mai Ne - phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết, đã chỉ đạo lực lượng của xã Sơn Thành Tây nhanh chóng xác minh, báo cáo để xử lý vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất