Sắc màu Cuộc Sống

Vụ mang ô tô đi trộm 38 con chó: Nghi phạm từng là một giám đốc Công ty

Phương Linh
Chia sẻ

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến làm ăn thua lỗ nên công ty của vị giám đốc này đã dừng hoạt động.

Sáng 3/11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận đang tạm giữ nghi phạm Ngô Bá Phát (33 tuổi, ngụ xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra vụ việc phát hiện 38 con chó trong ô tô do người này cầm lái.

Theo vị này, từ lời khai của Phát, công an huyện đã xác định được đồng phạm liên quan. Hiện, Công an huyện Đông Giang đang tổ chức truy tìm.

Vụ mang ô tô đi trộm 38 con chó: Nghi phạm từng là một giám đốc Công ty Ảnh 1
Phát cùng tang vật của vụ việc

Theo VietNamNet, 38 con chó bị trộm đã được người dân đến nhận dạng, cùng với đó xác định giá trị tang vật vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Duy Hoà Lê Công Hùng cho biết, Ngô Bá Phát từng là một giám đốc của Công ty may B.P.

Trước dịch Covid-19, công ty của Phát từng giải quyết việc làm khoảng 30 lao động ở địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch dẫn đến làm ăn thua lỗ nên công ty đã dừng hoạt động.

Như tin đã đưa, khoảng 15h ngày 31/10, Công an xã Cà Dăng (huyện Đông Giang) phối hợp với lực lượng dân quân bắt quả tang một nhóm người, trong đó có Ngô Bá Phát, đang điều khiển ô tô đi trộm chó.

Kiểm tra trong xe phát hiện 38 con chó cùng bộ kích điện để bắt chó. 

Ngoài Phát đang bị cơ quan công an tạm giữ, một số người khác tham gia cùng đã lợi dụng trời tối để chạy trốn.

Làm việc với Cơ quan Công an, Phát cho hay, hắn cùng đồng bọn phối hợp để trộm chó. Cụ thể, 2 người đi xe máy dùng kích điện để bắt chó. Sau đó, Phát lái ô tô theo sau, tiếp cận, đưa chó bắt được lên xe.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất