Sắc màu Cuộc Sống

Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Thai phụ tử vong do nguyên nhân nào?

Phương Linh
Chia sẻ

Chị Nguyễn Thị H. - thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền nói trên được Cơ quan chức năng xác định do mắc kẹt trong phương tiện, không kịp thoát ra ngoài.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.  

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị H. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa). Thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang mang thai. 

Theo nhà chức trách tỉnh, chị H. tử vong trong vụ lật thuyền nói trên được xác định do mắc kẹt trong phương tiện, không kịp thoát ra ngoài.

Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Thai phụ tử vong do nguyên nhân nào? Ảnh 1
Hiện trường vụ việc đau lòng khiến 1 thai phụ tử vong

Như tin đã đưa, khoảng 8h50p sáng 5/2, thuyền chở khách số hiệu ĐN 1228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển, chở 12 người từ chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3) trên cù lao Ba Sang (TP Thủ Đức, TPHCM) đến bến đò Xưa thuộc phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai). 

Khi thuyền vừa di chuyển cách bến chùa Phước Long khoảng 200m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container mang số hiệu VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai.

Vụ va chạm mạnh khiến thuyền ĐN 1228 lật úp, toàn bộ 12 người trên thuyền rơi xuống sông.

Phát hiện vụ tai nạn, các thuyền khác ở gần hiện trường đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được các nạn nhân lên thuyền. Tuy nhiên hành khách Nguyễn Thị H. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa) tử vong.

Xem thêm: Nạn nhân vụ chìm thuyền tại Đồng Nai: Phút ly biệt 'kẻ âm người dương' của hai chị em cùng đi chùa

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất