Sắc màu Cuộc Sống

Vụ lan truyền tin nữ sinh bị xâm hại: Trường HUFLIT và Quân sự Quân khu 7 tổ chức họp báo vào chiều nay

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Chiều nay (12/1), trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ tổ chức họp báo để khẳng định thông tin lan truyền dữ dội trên mạng xã hội tối ngày 11/1 là sai sự thật.

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ tổ chức họp báo vào chiều 12/1 để khẳng định thông tin lan truyền dữ dội trên mạng xã hội tối ngày 11/1 về hai nữ sinh viên bị xâm hại tình dục của trường này là sai sự thật.  

Thông tin với Dân Trí, sáng 12/1 đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM thông tin, sáng nay, Ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc trực tiếp với Trường Quân sự Quân khu 7 và cơ quan chức năng liên quan đến thông tin sinh viên trường học quân sự gây xôn xao.  

"Chiều nay, HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ tổ chức họp báo và thông tin chính xác về các thông tin chưa xác thực đang được lan truyền", đại diện này khẳng định. 

Vụ lan truyền tin nữ sinh bị hiếp dâm: Trường HUFLIT và Quân sự Quân khu 7 tổ chức họp báo và chiều nay Ảnh 1
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cảnh báo thông tin thất thiệt trên fanpage của trường

Nguồn tin từ Thanh Niên, tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay, ngoài việc đại diện hai trường thông tin về câu chuyện, các bằng chứng liên quan, sẽ có sự xuất hiện của nhân chứng là người quay clip đưa lên mạng và người để xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh viên có tiếng hét diễn ra trong clip.

Trước đó, vào tối 11/1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin trong thời điểm sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TP.HCM), có hai sinh viên nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này. Sau đó, hai sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một người chết và một người bị liệt.

Kèm theo thông tin là 2 clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong trung tâm.

Vụ lan truyền tin nữ sinh bị hiếp dâm: Trường HUFLIT và Quân sự Quân khu 7 tổ chức họp báo và chiều nay Ảnh 2
Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/1, trao đổi với báo chí, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM xác nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nữ sinh của trường bị xâm hại tập thể khi đi học quân sự là sai sự thật.

Cũng theo vị đại diện này, hiện, đơn vị đã xác định được người tung tin sai sự thật, Trường đang cử cán bộ làm việc với Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 và sẽ có thông tin chính thức đến các cơ quan ban ngành, báo chí.

Xem thêm: Thực hư thông tin nữ sinh viên bị quấy rối tại nơi học quân sự dẫn tới nhảy lầu đang rầm rộ

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất