Sắc màu Cuộc Sống

Vụ giang hồ Thao 'điên' trốn truy nã bị bắt giữ: Sa lưới vì bức ảnh vợ khoe trên mạng xã hội

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Từ bức ảnh trên mạng xã hội mà vợ Thao đăng tải, các trinh sát đã nắm bắt được hành tung và lần theo dấu vết của đối tượng để kịp thời bắt giữ.

Liên quan vụ việc Dương Văn Thao (còn được gọi là Thao "điên", đàn em của Dũng "ốt") vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ, trao đổi với VietNamNet, một cán bộ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi bị truy nã, Dương Văn Thao bỏ trốn lên tận khu vực biên giới phía Bắc, tại các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc, nên việc bắt bị can này rất khó khăn.

Vụ giang hồ Thao 'điên' trốn truy nã bị bắt giữ: Sa lưới vì bức ảnh vợ khoe trên mạng xã hội Ảnh 1
Thao "điên" bị bắt giữ

Trước đó, giữa năm 2022, Công an TP Hà Nội đã triệt phá băng nhóm do Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "ốt") cầm đầu. 7 đối tượng, trong đó có Dũng "ốt", đã bị cảnh sát khởi tố về nhiều tội danh. Tuy nhiên, đàn em của Dũng "ốt" là Thao "điên" đã kịp bỏ trốn.

Quá trình lần theo dấu vết của Thao "điên", các trinh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện một bức ảnh do vợ Thao đăng tải trên mạng xã hội.

Đó là ảnh chụp từ phía sau, cảnh một đứa bé nắm tay một người đàn ông. Đặc biệt, người đàn ông trong ảnh có hình xăm trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Dương Văn Thao trong hồ sơ.

Vụ giang hồ Thao 'điên' trốn truy nã bị bắt giữ: Sa lưới vì bức ảnh vợ khoe trên mạng xã hội Ảnh 2
Từ bức ảnh trên mạng xã hội mà vợ Thao đăng tải, các trinh sát đã nắm bắt được hành tung của đối tượng này

Tờ Dân Trí thông tin, Cơ quan điều tra nhận định Thao vẫn qua lại với vợ, do đó, các trinh sát bắt đầu "ăn dầm, nằm dề" khu vực nhà vợ Thao, bám sát mọi di biến động.

Sau khoảng thời gian dài theo dõi, đến ngày 13/2, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống với Thao "Điên" đi đến ngôi nhà 3 tầng trong diện tình nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát khẳng định đó chính là Thao. Với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lọt lưới, các cán bộ đội đặc nhiệm đã bắt giữ thành công Dương Văn Thao trong sự bất ngờ của đối tượng.

Tài liệu điều tra cho thấy, tối 1/8/2011, Nguyễn Thạo Phương (nhà ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Quang (tức Quang “balo”) tại đường bờ kè Hồ Tây. Phương nhờ 1 số đối tượng cùng Trương Văn Cường, Dương Văn Thao, Nguyễn Thừa Khá đi tìm Quang “balo” để giải quyết mẫu thuẫn.

Tối 2/8, sau khi hẹn gặp Quang "balo" tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Dương Văn Thao giấu trong người 1 khẩu súng tự chế dạng colt ổ quay cùng Phương, Khá và các đối tượng khác mang theo hung khí đi đánh Quang.

Quang đi ô tô đến địa điểm đã hẹn, mở cửa xe đi xuống thì Thao và đồng bọn dùng súng và hung khí lao đến đánh. Thấy vậy Quang lên xe đóng cửa bỏ chạy. 

Thao tiếp tục giơ súng bắn vào ô tô 4 phát, sau đó cùng đồng bọn lên xe máy đuổi theo xe của Quang nhưng không kịp. Sau khi gây án cả nhóm đã bỏ trốn.

Ngày 30/8/2011, Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can Dương Văn Thao. Do Thao bỏ trốn, Công an quận Cầu Giấy phát lệnh truy nã và vụ án được chuyển lên Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Ngày 16/4/2014, Phòng Cảnh sát hình sự thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Thao từ tội Gây rối trật tự công cộng sang tội Giết người và được VKSND TP phê chuẩn.

Quá trình bỏ trốn, Thao tiếp tục tổ chức đánh bạc và bị khởi tố, truy nã về tội danh này.

Xem thêm: Cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ Thao 'điên' đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là đàn em của Dũng 'ốt'

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất