Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô giáo Hà Giang rơi xuống vực tử vong: Người chồng qua cơn nguy kịch, đã biết tin xấu về vợ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Vụ việc cô giáo mầm non Mai Thị Y. (Yên Minh, Hà Giang) không may bị ngã xuống vực trên đường đến trường đi dạy, dẫn đến tử vong khiến dư luận không khỏi xót xa. Hiện tại, chồng của cô giáo này đã qua cơn nguy kịch và hay tin vợ đã qua đời.

Trước đó, ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, cô Mai Thị Y., giáo viên trường mầm non Đường Thượng (xã Đường Thượng, huyện Yên Minh) cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Tuy nhiên, do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, cô Y. tử vong vào tối cùng ngày. Chồng cô Y. bị thương nặng, phải cắt một bên thận, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Rất may cháu nhỏ không bị thương nặng. 

Vụ cô giáo Hà Giang rơi xuống vực tử vong: Người chồng qua cơn nguy kịch, đã biết tin xấu về vợ Ảnh 1
Thầy Nguyễn Đại Đình Nam đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Ảnh: Giáo dục &Thời đại

Ngày 6/5, thầy Nguyễn Bá Tứ - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang) thông tin với  Báo Giáo dục & Thời đại, hiện thầy Nam (chồng cô Y.) đã nói chuyện được với mọi người; thầy đã biết tin xấu về vợ mình.

“Chúng tôi phân công giáo viên trong trường luân phiên đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để chăm sóc, động viên thầy Nam. Nhà trường đã và đang hỗ trợ vật chất, tinh thần để thầy Nam và gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương này”, thầy Tứ chia sẻ.

Cũng theo thầy Tứ, nhà trường phối hợp với Trường Mầm non Đường Thượng về Phú Thọ tổ chức mai táng, lo hậu sự chu toàn cho cô Mai Thị Y. – vợ của thầy Nam.

Trước đó, trao đổi với Dân Trí ông Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho hay, nhà trường cùng với Phòng GD&ĐT huyện chia làm hai tổ, cử Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện trực tiếp xuống bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

Hiện tại, có một tổ túc trực tại bệnh viện giúp chồng cô Y. Tổ cán bộ thứ hai của Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh thì về quê giúp gia đình lo hậu sự cho cô Y. ở Phú Thọ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất