Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô gái giao gà bị sát hại: Thủ tướng đề nghị sớm đưa ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất

Định Nguyễn
Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao... chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Mới đây, vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Cùng với đó, dư luận cũng phẫn nộ khi đọc được bản lời khai của 5 nghi phạm trong vụ án. Theo đó, chúng khai đã bắt giữ rồi thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh năm cuối đại học. Chưa dừng lại những nhóm đối tượng còn giam giữ nạn nhân hơn 2 ngày trời rồi sát hại.

Chân dung 5 nghi phạm sát hại nữ sinh.

Ngày 18/2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng trú tỉnh Điện Biên về các tội: Giết người, cướp tài sản, h.iếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Hình ảnh nữ sinh trước khi bị sát hại.

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, đây là vụ án hết sức dã man, đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất