Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai rơi xuống trụ bê tông tử vong: 'Phải bằng mọi cách đưa lên sớm nhất để lo tang sự cho bé'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Các phương án đưa bé trai 10 tuổi lên từ dưới trụ bê tông vẫn đang được thực hiện liên tục. “Phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự cho em bé”, vị lãnh đạo địa phương nhấn mạnh.

18h27, chiều 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp xác nhận với báo chí, bé Hạo Nam 10 tuổi đã tử vong.

Bé trai rơi xuống trụ bê tông tử vong: 'Phải bằng mọi cách đưa lên sớm nhất để lo tang sự cho bé' Ảnh 1
Hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam, các máy móc, trang thiết bị, nhân lực được triển khai đầy đủ, tối đa nhất nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Thanh Niên).

“Đến thời điểm hiện nay, sau khi hội chẩn, gặp gỡ gia đình, các đơn vị chuyên môn xác định em bé đã tử vong. Hiện nay, phương án đưa em bé lên từ cọc đóng bị tai nạn, đang thực hiện. Biện pháp, các đơn vị thi công cũng đã cân nhắc. Em bé tử vong thì phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự cho em bé”, Ông Bửu thông tin trước báo chí.

Vị Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp cho biết, việc xác nhận có phối hợp liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương, đánh giá hiện trạng, tại vị trí em bé bị tai nạn.

“Rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài 4 ngày, kém thông khí, chấn thương, có đánh giá bằng biện pháp quan sát hiện trường, kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu.

Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chuyên môn đã có thủ tục để xác định trường hợp tử vong và đang tìm mọi cách để đưa em bé lên mặt đất để thực hiện các biện pháp theo truyền thống. Đối với trường hợp này, gia đình cũng đã có cam kết có trường hợp xấu với em bé thì cơ quan pháp y sẽ làm pháp y đại thể”, vị lãnh đạo thông tin thêm.

Bé trai rơi xuống trụ bê tông tử vong: 'Phải bằng mọi cách đưa lên sớm nhất để lo tang sự cho bé' Ảnh 2
Cha bé Hạo Nam ngày ngày ở hiện trường phờ phạc chờ tin con. Ông chỉ biết cầu mong vào phép màu nhưng điều đó đã không xảy ra. (Ảnh: Thanh niên).

Đến 16h chiều 4/1, thông tin từ lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp, cho biết công tác cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam đã triển khai phương pháp khoan guồng xoắn thực hiện ở độ sâu đáy cọc bê tông khoảng 34m. Phương pháp khoan xoáy nước đang tạm dừng thi công.

Theo ông Bửu việc thực hiện khoan sẽ đến độ sâu 36m, tuy nhiên xung quanh cọc bê tông cũng còn cần phải khoan thêm vài vị trí.

Xem thêm: Bé Hạo Nam tử vong sau khi rơi trụ bê tông 35m: Địa phương nói gì về trách nhiệm của nhà thầu thi công?

VNExpress đưa tin, Chính quyền tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, việc thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc, nhân lực khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn, kéo dài.

Trước đó, từ đêm 3/1 đến 11 giờ ngày 4/1, công tác cứu hộ vẫn đang được Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp thực hiện khẩn trương nhằm cứu nạn em bé lọt trong lòng ống bê tông.

Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực cần thiết đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn bé Hạo Nam.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất