Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 2 cán bộ Y tế nằm ngủ bên đường: 'Đợt dịch này, các cán bộ Y tế đã làm việc với 200% sức lực'

Long Quyền
Chia sẻ

Trước hình ảnh 2 cán bộ Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ nằm ngủ bên đường, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, đội ngũ y bác sĩ đã làm việc cả ngày lẫn đêm với 200% sức lực để chiến đấu với dịch bệnh.

TheoDược sĩ Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, hình ảnh hai người mặc đồ bảo hộ kín mít nằm ngủ bên vệ đường được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua là cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ và lái xe làm công việc vận chuyển những trường hợp F0, F1 đến những khu cách ly, điều trị.

Vụ 2 cán bộ Y tế nằm ngủ bên đường: 'Đợt dịch này, các cán bộ Y tế đã làm việc với 200% sức lực' Ảnh 1
Hình ảnh 2 cán bộ nằm ngủ bên vệ đường khiến nhiều người xót xa.

Theo vị lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên, từ ngày 7/5 đến ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tại điểm dịchnhư ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ cùng nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh có lịch sử tiếp xúc phức tạp nênlực lượng y tế địa phương phảivất vả làm việc ngày đêm để thực hiện các công tác phòng, chống dịch.

“Lực lượng Y tế phải tiến hành các công tác truy vết,xét nghiệm, test nhanh, hướng dẫn các đối tượng cách ly, vận chuyển các trường hợp F0 về Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ trên tinh thần thần tốc để khoanh vùng dập dịch nhanh nhất.Chính vì thế, nhìn hình ảnh cán bộ của mình kiệt sức, nằm nghỉ bên vệ đường mà tôi không cầm được nước mắt.

Tôi cũng mới về Nậm Pồ triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và mang thêm thịt lợn, đường sữa, thịt hộp bồi dưỡng anh em cán bộ y tế tăng cường sức lực. Cả tuần qua, anh em trực chiến, ăn mì tôm mãi cũng chán lắm rồi", Vị lãnh đạoSở Y tế Điện Biên nói.

Vụ 2 cán bộ Y tế nằm ngủ bên đường: 'Đợt dịch này, các cán bộ Y tế đã làm việc với 200% sức lực' Ảnh 2
Đợt dịch này, cán bộ y tế của Điện Biên đã làm việc với 200% sức lực.

Điện Biên là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, địa hình của các huyện phức tạp, dân cư sinh sống rải rác nên việcđiều tra, xác minh các trường hợp F1, F2 còn gặp nhiều khó khăn.

“Đợt dịch này, các cán bộ y tế của Điện Biên đã làm việc với 200% sức lực. Chúng tôi cũng vừa có văn bản xin Bộ Y tế tăng cường 1 bác sỹ về Hồi sức, 1 điều dưỡng và 1 cán bộ phụ trách nhiễm khuẩn lên hỗ trợ địa phương. Còn tại điểm nóng Nậm Pồ, Sở Y tế đã tăng cường gần 100 người kết hợp với gần 200 cán bộ y tế của huyện để dập dịch", ông Nam thông tin thêm.

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh cùng thông tin về việc 2 cán bộ y tế nằm ngủ bên vệ đường khiến nhiều người xót xa.

Vụ 2 cán bộ Y tế nằm ngủ bên đường: 'Đợt dịch này, các cán bộ Y tế đã làm việc với 200% sức lực' Ảnh 3
Mọi người đều đang rất cổ gắng để đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm tham gia phòng, chống dịch để mang lại sức khoẻ, bình yên cho người dân.

Qua tìm hiểu được biết, anh Lò Văn Linh (ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ) và anh Thân, lái xe ở huyện Mường Chà, (Điện Biên) là 2 người trong những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Anh Linh cho biết, dù công việc khó khăn nhưng anh cảm thấy mình may mắn khi có được hậu phương vững chắc là gia đình luôn động viên, chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất