Sắc màu Cuộc Sống

Đòi ly hôn sau chuyến xuất khẩu lao động về nước, người phụ nữ không ngờ đến cái giá phải trả

Phương Linh
Chia sẻ

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Lữ Văn Lý (40 tuổi, ngụ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người. Nạn nhân là chị Vi Thị T. (SN 1985), vợ của Lý.

Thông tin ban đầu, trước khi sự việc xảy ra, chị T. đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út một thời gian. Sau đó, chị T. về nước và bày tỏ ý định ly hôn với Lý.

Cuối tháng 9/2022, khi xảy ra mâu thuẫn với Lý, chị T. đã bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Lương Thị L. (ngụ cùng thôn) để ở.

Đòi ly hôn sau chuyến xuất khẩu lao động về nước, người phụ nữ không ngờ đến cái giá phải trả Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Sau đó, Lý sang nhà bà L. tìm chị T. để đưa về nhà, tuy nhiên chị T. nhất mực không về rồi bỏ xuống bếp ngồi.

Thấy vậy, Lý đi xuống bếp, rút kéo giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực làm chị T. tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Sau khi đâm chị T., Lý dùng kéo đâm vào bụng mình nhiều nhát để tự sát nhưng bất thành. 

Được biết, vợ chồng Lý có hai con chung, con lớn học lớp 12, con nhỏ đang học lớp 9.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất