Sắc màu Cuộc Sống

Việt Nam giành 7/7 giải thưởng Tin học châu Á, đứng thứ 3 toàn đoàn

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Ngày 21.5, Bộ GD-ĐT cho biết, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng cuộc thi Olympic Tin học châu Á.

Tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á năm 2018 (diễn ra ở ĐH Công nghệ Hà Nội - ĐH Quốc gia, Hà Nội) từ ngày 13-21.5), đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành 7 tấm huy chương toàn đoàn. Điều đáng chú ý là toàn bộ 7 thí sinh có bài được xét đều đạt giải, trong đó, gồm có 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Tại Olympic Tin học Châu Á năm 2018, có 187 thí sinh của 31 nước và vùng lãnh thổ được tham gia xét giải. Kết quả, có 87 thí sinh đoạt giải, chiếm tỉ lệ 46,52%. Việt Nam là một trong 7 nước có Huy chương Vàng: Trung Quốc (06), Nga (06), Việt Nam (01), Bangladesh (01), Hàn Quốc (01), Đài Loan (01), Georgia (01).

Ảnh minh họa.

Dựa trên cách xếp hạng không chính thức theo huy chương, Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Nga. Đây là thành tích có tiến bộ hơn so với năm trước (năm 2017, Việt Nam có 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, xếp thứ 7 trong bản tổng sắp huy chương).

Được biết, Olympic Tin học châu Á 2018 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 586 thí sinh thuộc 31 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Cuộc thi do Cộng hòa Liên bang Nga đăng cai, năm nay Việt Nam có 15 thí sinh tham dự, có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất được chọn lựa để xét giải.

Danh sách 7 thí sinh Việt Nam xuất sắc giành giải thưởng:

Em Phạm Đức Thắng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng.

Em Hoàng Xuân Nhật, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Khánh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc.

Em Trịnh Hữu Gia Phúc, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Minh Tùng, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Hoàng Hải Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội : Huy chương Đồng.

Em Dương Quốc Hưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng: Huy chương Đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất