Sắc màu Cuộc Sống

Vì sao ông Lê Tùng Vân chưa được chấp nhận gia hạn tạm trú?

Khải Anh
Chia sẻ

Theo Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, bị can Lê Tùng Vân đã liên hệ với Công an xã Hoà Khánh Tây đề nghị tiếp tục gia hạn tạm trú và làm căn cước công dân.

Ngày 19/6, thượng tá Nguyễn Sơn, trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã có phản hồi chưa chấp nhận việc yêu cầu gia hạn tạm trú đối với Lê Tùng Vân. 

Trước đó, ông Lê Tùng Vân đã liên hệ với công an cấp xã Hòa Khánh Tây đề nghị tiếp tục gia hạn tạm trú và làm căn cước công dân.

Tuy nhiên, bị can Lê Tùng Vân đang được tại ngoại trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, và chủ hộ mà bị can Vân yêu cầu tạm trú là bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ nơi tự xưng là tịnh thất Bồng Lai) hiện đã bị tạm giam do liên quan đến cùng vụ án. 

Vì chưa có sự đồng ý của chủ hộ, nên công an địa phương chưa thể thực hiện việc gia hạn thủ tục tạm trú theo theo quy định. Trước đó, vào ngày 10/6, Viện KSND tỉnh Long An cho biết đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Cả 6 bị can đều bị truy tố về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất