Sắc màu Cuộc Sống

Vì sao công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông vẫn chưa thể hoàn tất?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau 6 ngày thực hiện nhiều phương án, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa trụ bê tông lên trên mặt đất, việc cứu hộ chưa thể kết thúc.

Diễn biến mới nhất vụ giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp ngày 6/1, công việc cứu hộ vẫn chưa thể kết thúc khi chưa đưa được thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự.

Vì sao công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông vẫn chưa thể hoàn tất? Ảnh 1
Hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông. (Ảnh: Thanh niên).

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thay đổi các phương án để có thể sớm đưa được trụ bê tông có thi thể bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp bên trong lên khỏi mặt đất.

Theo đó, chiều 5/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết hôm nay và nhiều ngày qua, Đồng Tháp đã nhận được nhiều góp ý trong công tác cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen.

Chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia Nhật Bản gồm 8 người đã trực tiếp đến hiện trường nơi Hạo Nam gặp nạn và có đưa ra biện pháp để đưa cọc bê tông và thi thể em lên mặt đất.

Vì sao công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông vẫn chưa thể hoàn tất? Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình cứu nạn bé Hạo Nam. (Ảnh: VNE).

Tuy nhiên, biện pháp để cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam của đoàn chuyên gia Nhật Bản cần một số thiết bị đặc biệt, phương tiện chưa tập hợp đủ nên tỉnh Đồng Tháp cần thời gian để huy động. Vì lý do này, biện pháp của các chuyên gia Nhật Bản chưa được thực hiện.

“Các lực lượng vẫn đang có mặt tại hiện trường nhưng đến thời điểm này, việc cứu hộ bé Hạo Nam chưa thể hoàn tất vì liên quan đến khó khăn kỹ thuật; các phương án đưa ra đang bị trở ngại”, ông Bửu thông tin thêm với báo chí.

Hiện các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các lực lượng quân đội, công an và hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn đang triển khai các giải pháp để cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp, cụ thể là đưa trụ bê tông có thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Trước đó, tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu cùng với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức cuộc họp để thông báo việc bé Hạo Nam đã tử vong.

Xem thêm: Bé bị ghép ảnh vụ bé trai 10 tuổi rơi trụ bê tông: 'Con thấy kỳ, cô chú đừng đăng ảnh con lên nữa'

Ông Thái Văn Tấn Tài (SN 1983; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), cha của bé Hạo Nam đã đồng ý cho các ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể cháu lên khỏi trụ bê tông, tổ chức xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Tài cho biết cháu lỡ mất rồi nên không có ý kiến gì. "Tôi đồng ý cho ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể con tôi lên khỏi trụ bê tông; đồng thời cho gia đình đến nhận diện bé" – ông Tài nghẹn ngào nói.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất