Sắc màu Cuộc Sống

Vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an phải điều trị phơi nhiễm HIV

Nhật Minh
Chia sẻ

Trong quá trình vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an Thanh Hóa không may bị thương, phải đưa vào bệnh viện để xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Ngày 9/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, trong quá trình vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an thuộc thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã bị thương.

Trước đó vào ngày 7/7, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc người dân mất một chiếc xe máy. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã xác định đối tượng Hà Văn Duẩn (SN 1991, ở khu Ban, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) chính là thủ phạm, nam thanh niên này đang lẩn trốn tại chòi canh trên đồi Luồng thuộc khu Ban, thị trấn Hồi Xuân.

Hà Văn Duẩn cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình truy bắt, Hà Văn Duẩn chống trả quyết liệt khiến 3 cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Hồi Xuân bị thương. Duẩn sau đó cũng đã bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Duẩn khai nhận bản thân có 3 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, Duẩn đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đặc biệt, Duẩn đã bị nhiễm HIV từ năm 2013.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quan Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và nhanh chóng đưa những chiến sĩ trực tiếp vây bắt đối tượng đi khám và xử lý chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất