Sắc màu Cuộc Sống

Vách thép đã được đóng xuống, hàng trăm người đang nỗ lực rút trụ giải cứu bé trai trong cọc bê tông

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Lúc 8h sáng cùng ngày, vách thép lồng đã được đóng xuống, hoàn thành công đoạn trùm bọc trụ bê tông. Các công đoạn khác đang nỗ lực được triển khai để rút cọc.

Tại hiện trường lúc 8h sáng cùng ngày, vách thép lồng đã được đóng xuống, hoàn thành công đoạn trùm bọc trụ bê tông.

Vách thép đã được đóng xuống, hàng trăm người đang nỗ lực rút trụ giải cứu bé trai trong cọc bê tông Ảnh 1
Sáng 3/1 vành thép lồng phía ngoài được đưa xuống trùm trụ bê tông để giải cứu cháu bé. (Ảnh: Tổ quốc).

Sau khi bọc trụ bê tông hoàn thành, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý phần cát, bùn đất bên trong giữa 2 ống để sẵn sàng tiến hành rút trụ bê tông có bé trai ở trong lên mặt đất.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dùng máy khoan để thực hiện việc mềm đất đá khu vực xung quanh trụ bê tông và để giảm ma sát quanh trụ.

Dự kiến sau khi trụ bê tông được đưa lên khỏi mặt đất, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của em bé rồi cắt trụ, đưa bé trai ra ngoài.

Được biết, vào lúc 2h50 sáng cùng ngày, lực lượng kỹ thuật đã tiến hành thả ống thép lớn có đường kính 1,5m đặt ôm vào ống trụ bê tông để thực hiện phương án giải cứu.

Vách thép đã được đóng xuống, hàng trăm người đang nỗ lực rút trụ giải cứu bé trai trong cọc bê tông Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu cháu bé. (Ảnh: Tổ quốc).

Đoạn ống vách có chiều dài 19m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Dù tiên lượng về khả năng sống sót của bé trai thấp trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt nhưng hàng trăm con người tại hiện trường lẫn hàng triệu người dân vẫn đang cầu nguyện và chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến với bé.

Trước đó, chiều 2/1, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Xem thêm: Bé rơi xuống trụ bê tông nhặt ve chai lấy tiền học võ để khỏi xin mẹ: '21 nghìn, người ta trả 15 nghìn'

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến 16h30 có hơn 350 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, đại diện các Sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh, lực lượng Công binh Quân khu 9 đã có mặt ở hiện trường thực hiện cứu hộ cháu bé.

Đồng thời, Quân khu 9 cũng đã cử lực lượng công binh với thiết bị chuyên dụng như máy nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt khối bê tông… đến hiện trường giải cứu cháu bé.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất