Tuyên án tù nhóm thanh niên tổ chức đua xe đánh võng ở hồ Hoàn Kiếm bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội

Định Nguyễn
Chia sẻ

TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đưa ra xét xử 6 bị cáo về hành vi gây gối trật tự công cộng khi tổ chức đua xe lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến phố Hà Nội giữa đợt phòng dịch COVID-19.

Ngày 24/4, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đưa ra xét xử 6 bị cáo liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo gồm: Trần Hoàng Lân (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Tạ Hoàng Trang (SN 2003, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Vũ Trung Đức (SN 1998, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Trung Kiên (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Chu Phương Khánh (SN 2003, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Anh Quân (SN 2001, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Tuyên án tù nhóm thanh niên tổ chức đua xe đánh võng ở hồ Hoàn Kiếm bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội phòng dịch COVID-19

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 13h ngày 8/4 mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội nhưng nhóm 4 bị cáo trên rủ nhau đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm lượn phố. Lân điều khiển xe máy đến phố Hàng bè gặp Tuấn đi xe máy chở Minh đi dọc các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tiếp đó, Lân nhắn tin cho Lê Trung Kiên hẹn gặp nhau ở vườn Hoa Lý Thái Tổ. Khi nhóm của Lân đến gặp Kiên đi xe máy wave màu xanh chở Tạ Trang Hoàng nhập vào nhóm của Lân. Lúc này nhóm đối tượng đi dọc các tuyến phố khu vực quận Hoàn Kiếm, khi đi đến khu phố Cầu Gỗ - Hàng Bè thì nhóm này gặp Chu Phương Khánh lái xe máy Honda wave màu hồng chở Nguyễn Anh Quân.

Tại đây Hoàng sang ngồi sau xe Lân, Kiên đi một mình. Cả nhóm đi vào khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm điều khiển xe đi 2,3 vòng hồ. Đi được một vòng hồ Hoàn Kiếm thì Quân nhắn tin cho Lân hẹn gặp nhau tại cây xăng Trần Hưng Đạo. Lân bảo cả nhóm đến khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo để gặp nhom của Quân.

Khi nhóm của Lân đến nơi gặp Đinh Minh Quân đi xe máy SH, Sơn đi xe máy SH màu xanh không đeo BKS, Quang đi xe wave màu xanh tím than không rõ BKS, Nguyễn Minh Tiên, Đặng Huy Đăng Khôi đi xe máy wave màu trắng.

Lúc này Nguyên Minh Tiên sang ngôi xe của Lê Trung Kiên. Tại đây cả nhóm (08 xe máy,12 người) tiếp tục đi theo tuyến phố Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh- Nhà hát lớn - Lý Thái Tổ - Lê Thạch rồi rẽ phải vào bờ hồ Hoàn Kiếm. Khi đi đến khu vực tượng đài cảm tử, Lân chở Hoàng đi đầu đoàn xe bốc đầu xe, đi bằng một bánh sau, còn các xe khác đi sau hưởng ứng, cổ vũ và quay clip đăng lên nhóm (không rõ nhân thân của Tuấn, Minh, Quang, Sơn).

Sau đó, nhóm đối tượng điều khiển xe sang khu vực Hồ Tây, đi qua nhiều tuyến phố, đến khu vực đường Láng - Ngã Tư Sở, TP. Hà Nội thì các đối tượng Khôi, Sơn, Kiên, Tiến, Quang (4 xe) lần lượt tách khỏi đoàn xe về trước, còn lại 04 xe máy gồm Lân chở Hoàng, Khánh chở Anh Quân, Tuấn chở Minh, Quân đi một mình lại cho xe quay lại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Lân nhận được điện thoại của Vũ Trung Đức hẹn gặp nhau ở khu vực Phố Huế - Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Nội. Khi nhóm Lân đến Phố Huế thì gặp Vũ Trung Đức đi xe máy wave màu trắng không đeo BKS chở Minh Tiến, Nguyễn Tuấn Quang đi xe máy wave màu cam không đeo BKS chở 01 nam thanh niên (không rõ nhân thân của Minh Tiến, Tuấn Quang và 01 nam thanh niên). Cả nhóm gồm 06 xe máy trụ lại đi dọc tuyến Phố Huế - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng. Khi đến phố Đinh Tiên Hoàng, Lân chở Hoàng, Đức chở Mạnh Tiến đi đầu đoàn xe và bốc đầu xe dựng một bánh còn các đối tượng khác đi xe bám theo sau cổ vũ, quay clip, sau đó cả nhóm rẽ vào phố Bảo Khánh và đi sang khu vực Hồ Tây, đi qua nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội và quay lại đường Thanh Niên về khu vực gầm cầu Chương Dương thì nhóm giải tán. Quá trình điều khiển xe máy tất cả các đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm.

Đến tối ngày 08/4/2020, các kênh báo điện tử đồng loạt đưa tin và hình ảnh các đối tượng trên chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe và không chấp hành chỉ thị 16/TTCP ngày 31/3/2020 về việc giãn cách xã hội trong phòng dịch COVID-19. Theo đó có 6 đối tượng bị khởi tố đưa ra xét xử.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an, nguy hiểm cho nhiều người

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an, nguy hiểm cho nhiều người, nhất là trong thời điểm toàn xã hội đang gồng mình chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, xét thấy tuổi đời các bị cáo còn trẻ, phần lớn hành động theo kiểu bộc phát nên cần có một mức án tương xứng, cũng như tạo cơ hội cho các bị cáo sửa đổi lỗi lầm.

TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt Trần Hoàng Lân 6 tháng tù giam, Vũ Trung Đức 8 tháng tù giam, các đối tượng còn lại là Tạ Trang Hoàng, Lê Trung Kiên, Chu Phương Khánh, Nguyễn Anh Quân bị phạt 6-8 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt Trần Hoàng Lân 6 tháng tù giam, Vũ Trung Đức 8 tháng tù giam, các đối tượng còn lại là Tạ Trang Hoàng, Lê Trung Kiên, Chu Phương Khánh, Nguyễn Anh Quân bị phạt 6-8 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất