Chiều 7/1, TAND Khu vực 2 Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi), tuyên mức án 6 tháng tù giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo mang tính chất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại nơi công cộng và tạo phản ứng tiêu cực trong dư luận xã hội. Vì vậy, tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo khỏi xã hội nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: phạm tội lần đầu, đã tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp tiền bồi thường. Trên cơ sở đó, tòa cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt so với khung đề nghị.
Ngoài án tù, bị cáo Đặng Chí Thành còn có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 50 triệu đồng. Do trước đó bị cáo đã nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, nên số tiền còn phải thi hành thêm là gần 1 triệu đồng.
Theo nội dung vụ án, chị T. (28 tuổi) và chị A. (30 tuổi, vợ bị cáo Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central, địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội.
Khoảng 22h ngày 4/8, tại khu vực sân chơi sảnh B1 của chung cư, hai người phụ nữ xảy ra tranh cãi liên quan đến việc trông coi con cái, xuất phát từ việc con chị T. đánh con chị A. Mâu thuẫn leo thang khi chị A. yêu cầu chị T. xin lỗi và giải quyết sự việc nhưng không được chấp nhận.
Sau đó, chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống hiện trường. Khi Thành có mặt, thấy vợ đang lời qua tiếng lại với chị T. nên đứng ra can ngăn, rồi mỗi bên trở về căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nghe vợ kể lại việc bị xúc phạm và cho rằng con mình bị nói xấu, Thành nảy sinh bức xúc.
Đến khoảng 22h10 ngày 9/8, phát hiện chị T. đang đứng tại sảnh B1, Thành tiến đến yêu cầu người phụ nữ này xin lỗi. Khi chị T. không đồng ý và quay lưng đi về phía thang máy, Thành đã không kiềm chế được hành vi.
Bị cáo chạy theo, tát hai cái vào mặt chị T., sau đó tiếp tục đá một cái và dùng tay đấm nhiều lần vào vùng mặt, đầu nạn nhân. Không dừng lại ở đó, tại khu vực sảnh thang máy B1 đông người qua lại, Thành còn lớn tiếng chửi bới, đe dọa chị T., gây mất trật tự nghiêm trọng.
Tại tòa, bị cáo Thành khai rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nghe vợ phản ánh bị xúc phạm danh dự nên muốn gặp chị T. để nói rõ. Việc chửi bới, đe dọa và hành hung là do nóng giận, mất kiểm soát hành vi, không có ý định tước đoạt tính mạng người khác.