Sắc màu Cuộc Sống

Có ít nhất 8 người đã tiếp xúc gần với tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Công an TP.HCM và cơ quan y tế đã xác định, tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) nhiễm Covid- 19 đã tiếp xúc gần với ít nhất 8 người.

Liên quan đến vụ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà và bị bắt giữ trở lại sau hơn hai ngày, nguồn thông tin của VietNamNet cho hay, Công an TP.HCM và cơ quan y tế đã xác định, An tiếp xúc gần với ít nhất 8 người.

8 người này gồm người dân và lực lượng trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự (PC02)khi phục kích vây bắt An vào rạng sáng 16/7 tại Quốc lộ 1, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Tất cả họ, qua xét nghiệm lần 1 đã âm tính với SARS-CoV-2, đang bị cách ly chờ theo dõi.

Có ít nhất 8 người đã tiếp xúc gần với tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An Ảnh 1
Nguyễn Kim An thời điểm bị bắt

Như thông tin đã đưa, Nguyễn Kim An được xác định dương tính với SARS-CoV-2, đã trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa vào đêm 13/7. Sau đó, đối tượng này đã đi qua đường Hòa Hưng (quận 10) rồi tìm cách ra TP Thủ Đức.

Tại đây, Nguyễn Kim An gặp được một bác xe ôm tốt bụng và không mảy may biết về An, do đó, bác xe ôm đã cho An tá túc tại nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, sau đó chế mì, pha cà phê cho nam thanh niên ăn, uống.

Khoảng 0 giờ ngày 16/7, nam thanh niên nhờ bác xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP Thủ Đức gặp bạn.

Trước khi An rời khỏi phòng còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân.

Nguyễn Kim An rời phòng trọ ra Quốc lộ 1 để chờ đồng bọn đến thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM bắt giữ.

Trước đó, Nguyễn Kim An là đối tượng bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản", bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà.

Xem thêm: Clip: Tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An lang thang trên đường sau khi trốn khỏi trại giam

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất