Sắc màu Cuộc Sống

Từ quán bar về, chồng thấy chân tay vợ lạnh toát rồi tử vong

Thiên An
Chia sẻ

Qua xét nghiệm cơ quan điều tra xác định người phụ nữ dương tính với methamphetamine và MDMA. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

Ngày 18/12, trao đổi với Thanh Niên, Thượng tá Hoàng Tiến, Trưởng công an H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện này đang thụ lý điều tra vụ việc chị H. (30 tuổi, trú tại xã Nam Hưng, H.Tiên Lãng) tử vong liên quan đến ma túy.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16/12, vợ chồng chị H. cùng Bùi Công Đ. (24 tuổi), Lương Văn T. (25 tuổi, đều trú tại xã Đông Hưng, H.Tiên Lãng) và một số người bạn thuê ô tô vào nội thành ăn nhậu. Đến 22h, cả nhóm vào một quán bar trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng) để uống rượu, hút shisha và hít bóng cười. Tại đây, Bùi Công Đ. đã bỏ ma túy đá ra cho mọi người sử dụng.  

Đến 2h sáng 17/12, nhóm rời quán bar, lên xe để di chuyển về quê. Tuy nhiên, trên đường về, anh P.V.A (31 tuổi, chồng chị H.) phát hiện vợ mình chân tay lạnh toát, không còn phản ứng gì đã vội đưa chị vào vào Trung tâm y tế H.Tiên Lãng cấp cứu. Nhưng bác sĩ xác định chị H. đã tử vong.  

Từ quán bar về, chồng thấy chân tay vợ lạnh toát rồi tử vong Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Sự việc sau đó được anh P.V.A trình báo lên Công an H. Tiên Lãng để điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan. Qua test nhanh nước tiểu, lực lượng điều tra phát hiện P.V.A và Lương Văn T. đều dương tính với methamphetamine và MDMA.

Khai báo tại cơ quan cức năng, Lương Văn T. khai ma túy là của Bùi Công Đ. Tuy nhiên, Đ. và một số đối tượng đi cùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị H. không có thương tích gì bên ngoài. Mổ tử thi phát hiện hai phổi căng, có nhiều đám xuất huyết bề mặt, nhu mô phổi, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch hồng, tim có nhiều đám xuất huyết bề mặt tâm thất hai bên. Tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cơ quan điều tra xác định chị H. dương tính với methamphetamine và MDMA. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.  

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất